Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Pakistan

Chiều 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Pakistan Murtaza Javed Abbasi tại Nhà Quốc hội nhân dịp ngài Chủ tịch Hạ viện sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Murtaza Javed Abbasi. Ảnh: TTXVN


Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Murtaza Javed Abbasi và Đoàn đại biểu nghị viện Pakistan đến Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-132; cho rằng sự tham dự và đóng góp ý kiến của Đoàn sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đồng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng đề nghị Đoàn nghị viện Pakistan ủng hộ Tuyên bố Hà Nội, tạo dấu ấn cho Đại hội đồng IPU-132 lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Pakistan trong công cuộc đấu tranh, giải phóng đất nước trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại tự chủ, tôn trọng và sẵn sàng là bạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, cùng hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Pakistan đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, qua đó đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Pakistan Murtaza Javed Abbasi trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp chân thành dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam, tham dự Đại hội đồng IPU-132.

Chủ tịch Hạ viện Pakistan cho rằng, Đại hội đồng IPU-132 là bước tiến căn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các nghị viện, trong đó có quan hệ giữa Nghị viện Pakistan và Quốc hội Việt Nam.

Ngài Murtaza Javed Abbasi đề nghị cơ quan lập pháp hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Ngài Murtaza Javed Abbasi trân trọng gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Pakistan đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các nhà lãnh đạo, cũng như nhân dân Việt Nam. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Hạ viện Pakistan mong muốn, hai nước đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực; với vị thế của mình Việt Nam giúp đỡ Pakistan mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Pakistan Murtaza Javed Abbasi trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sang thăm chính thức Pakistan.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria Mohamed Larbi Ould Khelifa tại Nhà Quốc hội, nhân dịp ngài Chủ tịch Hạ viện sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Mohamed Larbi Ould Khelifa. Ảnh: TTXVN


Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh và trân trọng cảm ơn ngài Mohamed Larbi Ould Khelifa và Đoàn đại biểu nghị viện Algeria đến Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-132; đánh giá cao sự đóng góp của Đoàn đối với thành công chung của Đại hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, hình ảnh về đất nước và con người Algeria luôn gần gũi, thân thiết trong tình cảm của người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân và Nhà nước Algeria đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, thương mại, đầu tư, lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội hai nước cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực song phương và đa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện những hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ, các bộ, ngành để mang lại kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch Hạ viện Algeria Mohamed Larbi Ould Khelifa trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước, nhân dân Việt Nam - quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử.

Algeria luôn coi Việt Nam là dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, là hình mẫu đối với phong trào giải phóng đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các quốc gia trên thế giới.

Ngài Mohamed Larbi Ould Khelifa khẳng định, Quốc hội và nhân dân Algeria luôn ủng hộ và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Chủ tịch Hạ viện Algeria đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Algeria Mohamed Larbi Ould Khelifa trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sang thăm chính thức Algeria.

Chủ tịch Hạ viện Algeria cũng mong muốn Quốc hội hai nước sớm bàn thảo, đi tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, qua đó tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tinh thần hiểu biết lẫn nhau giữa nghị sĩ hai nước.


Quang Vũ (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chính thức làm Chủ tịch IPU-132
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chính thức làm Chủ tịch IPU-132

Trong Phiên thảo luận chung thứ nhất của IPU, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng IPU-132.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN