Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiméne. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Tây Ban Nha có nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha; chúc mừng Tây Ban Nha thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) luân phiên trong 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Tây Ban Nha trở thành đối tác lớn thứ 8 của Việt Nam về thương mại trong EU và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong ASEAN. Hai nước đang hướng đến kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Tây Ban Nha và tin tưởng hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Đại sứ Tây Ban Nha trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, bày tỏ sự ngưỡng mộ con người và đất nước Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam luôn thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ khẳng định, Tây Ban Nha coi trọng hợp tác với Việt Nam và là ưu tiên trong phát triển quan hệ hợp tác. Nhiều doanh nghiệp lớn của Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam đã đạt được thành công, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, số hóa, đều là những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển của hai bên. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và mới đây là việc thành lập Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam sẽ tạo nền tảng, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiméne. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cảm ơn Đại sứ dành tình cảm tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường tin cậy chính trị, làm nền tảng cho hợp tác song phương. Chủ tịch nước cũng cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương, nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước. 

Trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước.

Quang Vũ (TTXVN)
Điện mừng Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha tái đắc cử
Điện mừng Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha tái đắc cử

Nhân dịp Ngài Pedro Sánchez tái đắc cử làm Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 21/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN