Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chánh án Toà án Nhân dân tối cao nước CHDCND Lào Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào do đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha dẫn đầu, khẳng định chuyến thăm đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và hai dân tộc.

Chủ tịch nước cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Việt Nam đang trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp. Trên tinh thần mở rộng quan hệ hợp tác với bạn bè truyền thống, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử. Hoan nghênh kết quả hội đàm của hai ngành tòa án mới diễn ra, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác, chú trọng tăng cường trao đổi các đoàn công tác ở cấp trung ương và cơ sở, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ, đưa quan hệ tương xứng với tiềm năng.

Đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp và cho biết, Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào tin tưởng trao trọng trách. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình từ bạn bè Việt Nam, trình độ chuyên môn và kỹ năng xét xử của cán bộ ngành Tòa án Lào đã được nâng cao rõ rệt. Kết quả hội đàm giữa lãnh đạo ngành tòa án hai nước vừa qua tiếp tục làm sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước. Hiện hai ngành đang tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội hai nước phát triển.

Hoàng Giang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN