Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Ngày 18/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Sau gần 25 năm thành lập và phát triển, liên tục có sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành hữu quan hai nước Việt Nam - Nga, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên Việt Nam và Liên bang Nga làm việc tại Trung tâm, đến nay Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành về nhiệt đới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các kết quả hoạt động về mọi mặt của Trung tâm trong hơn hai thập kỷ qua, nhấn mạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trung tâm hiện nay, đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trên cơ sở hợp tác trực tiếp với các tổ chức khoa học công nghệ và sản xuất của Liên bang Nga về kinh tế, quốc phòng. Các cán bộ công nhân viên chức của Trung tâm cần nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ ngày càng cao mà hai Nhà nước đã giao phó, tiến tới mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ tương tự của khu vực và trên thế giới, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao của Việt Nam. Các bộ ngành hữu quan của hai nước cần tập trung lãnh đạo để tạo đột phá về cơ chế và hiệu quả chuyển giao công nghệ, thí điểm triển khai mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trung tâm, xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga trở thành cơ sở khoa học quốc tế đa ngành, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới, là cầu nối hữu hiệu, phối hợp hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.


Hoàng Giang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN