Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ kỷ niệm Chiến thắng Vệ quốc

Ngày 7/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng vệ quốc vĩ đại tại Nga (từ 7-10/5/2015), thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc (từ ngày 10-13/5/2015) và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan (từ 13-15/5/2015), theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliev.

Cùng tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.



Hoàng Giang (TTXVN)

Chủ tịch nước sẽ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại Nga
Chủ tịch nước sẽ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại Nga

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga từ ngày 7 đến 10/5/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN