Chủ tịch nước đối thoại với lớp cán bộ dự nguồn

Ngày 22/5, tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc đối thoại với các học viên là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đang theo học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 3.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các học viên lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa ba.


Đây là lần thứ hai Chủ tịch nước đến nói chuyện với lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 3, trong thời gian các học viên theo học, ngay trước khi lớp học bế giảng.


Sau phần phát biểu gợi mở của Chủ tịch nước, đề nghị lớp học trao đổi thông tin hai chiều theo hình thức đối thoại thẳng thắn, cởi mở; các học viên đã đặt hàng loạt câu hỏi về các vấn đề lý luận, thực tiễn thường gặp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; đề nghị Chủ tịch nước giải đáp về các chủ đề nóng đang được dư luận cả nước quan tâm. Các học viên cũng đã bày tỏ quan điểm về bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải cách thể chế, cải cách hành chính, chính sách đoàn kết dân tộc, vấn đề quản lý kinh tế xã hội, đường lối đối nội, đối ngoại trong phát triển đất nước.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lần lượt trả lời thẳng thắn toàn bộ các câu hỏi và thông tin về những quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề có tính trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, với vấn đề mang tính thời sự hiện nay như việc đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.


Chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trao đổi về phương hướng, sách lược giữ vững độc lập, ổn định để phát triển kinh tế trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn môi trường hòa bình để phát triển. Đây cũng chính là nội dung cơ bản của 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.


Giải đáp câu hỏi do nhiều học viên đặt ra về bài học rút ra từ sự việc một số công nhân bị kích động đập phá, hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài ở một số địa phương và thực trạng quản lý công nhân hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương xảy ra vụ việc cần nghiêm túc kiểm điểm về công tác dự báo tình hình, nắm bắt thông tin từ cơ sở, cách thức xử lý vụ việc từ thời điểm manh nha.


Chủ tịch nước cũng cho rằng nhận thức của đa số công nhân về chính trị, về văn hóa chưa theo kịp sự phát triển, bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Thông qua giải quyết sự việc đáng tiếc vừa qua, các cấp, ngành cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công nhân để tạo bước chuyển cơ bản về nhận thức. Chủ tịch nước lưu ý, để giải quyết vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ công nhân cần gắn với thực tế và đặc điểm của đất nước.


Đề cập vấn đề kinh tế - xã hội, Chủ tịch nước cho rằng cùng với suy thoái kinh tế thế giới, đất nước cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó, việc buông lỏng quản lý, quan liêu ở một số lĩnh vực đã dẫn đến tham nhũng, lãng phí, tác động không nhỏ đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong quá trình hội nhập, mở cửa, đất nước cũng đứng trước nhiều cơ hội; nhận thức và hành động đúng sẽ giúp kinh tế - xã hội sớm phục hồi.


Nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen nhau, Chủ tịch nước cho rằng ngay lúc này, toàn Đảng, toàn dân cần phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những học viên lớp dự nguồn được coi là rường cột của nước nhà trong tương lai, phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

 

Hoàng Giang

Đoàn khối cơ quan Trung ương gặp mặt cựu cán bộ đoàn
Đoàn khối cơ quan Trung ương gặp mặt cựu cán bộ đoàn

Qua những bài học về lý tưởng sống của lớp thanh niên thời kì “Ba sẵn sàng”, các bạn đoàn viên trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cống hiến sức trẻ và tài năng, tiếp tục thắp lửa tình yêu nước và lý tưởng cách mạng, xây dựng hình mẫu thanh niên khối các cơ quan Trung ương thời đại mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN