Chủ động đảm bảo an ninh, góp phần phát triển KT-XH

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác Công an tháng 5/2014 triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.      

Trong tháng 5/2014, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam các hoạt động kỷ niệm 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5 bảo vệ an ninh, an toàn Đại lễ Vesak 2014, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI...     

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang.


Lực lượng Công an toàn quốc đã chủ động triển khai các phương án, biện pháp quyết liệt để phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam gây rối an ninh trật tự tại một số địa phương (Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh…) nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam.     

Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, góp phần kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội, phạm pháp hình sự giảm 5% so với tháng 4/2014.      

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát chương trình công tác đã đề ra tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động. Cần đảm bảo an ninh trật tự các mục tiêu, địa bàn trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam bảo vệ tuyệt đối an toàn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII…     

Công an toàn quốc cần tiếp tục tăng cường các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra biểu tình trái pháp luật đồng thời chủ động phương án đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra triển khai thực hiện  nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp, khắc phục thiệt hại, yên tâm ổn định sản xuất. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.     

Lực lượng công an đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy… tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… Triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2014.


Sông Lam       

Gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh
Gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh

Việt Nam sẽ có những chính sách lớn hơn, tạo mọi điều kiện cho người dân để họ vừa làm kinh tế trên biển nhưng cũng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN