Cầu nối đoàn kết của ngư dân

Trong khi đang hành nghề trên biển cách bờ khoảng 2 hải lý, xuồng máy của anh Nguyễn Văn Độ, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị tàu cá PY94620 TS đâm chìm và kéo rách 40 tấm lưới, thiệt hại khoảng 65 triệu đồng.

Vụ việc nhanh chóng được anh Độ báo lên Đồn Biên phòng Tuy Hòa. Sau khi điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Tuy Hòa xác định chủ tàu cá gây ra tai nạn là anh T, trú tại khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã đứng ra làm trung tâm hòa giải, giúp ngư dân đoàn kết. Đó là một ví dụ cụ thể trong nhiều vụ hòa giải thành công mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở Phú Yên làm nòng cốt.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, trong 2 năm trở lại đây, trên vùng biển Phú Yên đã xảy ra 42 vụ việc dễ phát sinh mâu thuẫn như các tàu va chạm với nhau, tàu khác kéo lưới của ngư dân đang thả, tranh chấp ngư trường...

Ngoài số ít vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hầu hết các vụ việc còn lại cần xử lý hành chính đều được Bộ đội Biên phòng Phú Yên hòa giải thành công; qua đó, không chỉ giúp ngư dân sớm khắc phục thiệt hại, kịp thời tái tạo nghề sản xuất mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó trong ngư dân, cùng nhau phát triển kinh tế và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Ông Nguyễn Bèo, ngư dân thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu cho biết: Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn xã phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo trật tự trên biển.

Thôn Từ Nham có 740 hộ đánh bắt hải sản bằng thúng và ghe. Được cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp đỡ, thôn đã chia ra thành 64 tổ hoạt động trên biển.


Thiếu tá Lê Hữu Thao, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu cho biết: Khi người dân đã tin tưởng bộ đội biên phòng thì mọi việc đều thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Từ đó, bộ đội biên phòng đều tham mưu giúp giải quyết thỏa đáng mọi việc, đáp ứng được nguyện vọng của ngư dân.

Có thể nói, là lực lượng luôn gắn bó với ngư dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên luôn thấu hiểu tâm tư, tình cảm và cùng chia sẻ ngọt bùi với ngư dân. Họ chính là cầu nối của các ngư dân đang lao động cần cù trên vùng biển của Tổ quốc.

Thế Lập (TTXVN)
Cứu hộ thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm
Cứu hộ thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) vào lúc 9 giờ ngày 13/2, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng một số ngư dân đã cứu thành công 4 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu TG 91369 TS bị chìm trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN