Cán bộ tiếp dân là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Nhân dịp xuân Quý Tỵ, ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân một cách chu đáo, an toàn; thực hiện tốt việc đôn đốc các địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã được Quốc hội thông qua. Các cơ quan làm việc tại Trụ sở tiếp công dân đã có sự phối hợp tốt, là cầu nối, người đại diện của Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần ổn định an ninh, chính trị.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong thời gian tới cán bộ, nhân viên Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập; nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ tiếp công dân, tránh giải quyết oan sai cho công dân.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở người cán bộ tiếp công dân cần có sự hiểu biết, trách nhiệm cao, tâm huyết với nhân dân; lắng nghe ý kiến bức xúc của người dân với thái độ trân trọng; tăng cường đoàn kết, phối hợp tốt giữa các cơ quan để lắng nghe tìm ra cách để xử lý tốt nhất, góp phần bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội.


Các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2012, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đã tiếp và hướng dẫn 15.292 lượt người (giảm 39,53% so với năm 2011) với 3.942 vụ việc (giảm 9,14% so với năm 2011); có 497 lượt đoàn đông người (tăng 12,72% so với năm 2011).


Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên Thanh tra Chính phủ.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua đã phát huy được vai trò cốt cán trong việc tham mưu, chủ trì công tác giải quyết công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát các vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện tốt việc tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao... Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ sẽ luôn sát cánh với Thanh tra Chính phủ, nhất là trong những công việc khó khăn, phức tạp; đồng thời mong muốn trong năm mới 2013, Thanh tra Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

 

Phúc Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN