Bình Thuận trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nông thôn

Sau 3 năm thực hiện, đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số” tại Bình Thuận đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của phụ nữ vùng nông thôn, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội LHPN tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo về đề án. Ảnh: baobinhthuan.com.vn


Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến hội viên, phụ nữ vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm nổi bật là các cấp Hội phụ nữ đã lồng ghép các tiết mục sâu khấu, biểu diễn, hội thi tìm hiểu pháp luật...vào công tác tuyên truyền. Các nội dung tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thể hiện, xây dựng gần gũi hơn với bà con.

Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 85 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho gần 13.000 hội viên, phụ nữ; phát hành trên 20.000 tờ rơi về bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán trẻ em…

Các cấp hội còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, tọa đàm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em, qua đó đã giúp các chị giải tỏa và nắm bắt được những quy định của pháp luật một cách hiệu quả. Từ đó, số tổ nhóm, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số được thành lập ngày càng nhiều.



Hồng Hiếu
Thành viên nội các ông Abe từ chức do bê bối liên quan đến phụ nữ

Một thành viên trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 4/2 đã quyết định từ chức và nguyên nhân được cho là vụ bê bối liên quan đến phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN