11:20 18/11/2014

Chính quyền Phúc Thọ: Không có chuyện 'bảo kê' cát tặc

Chính quyền huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chỉ đạo rất quyết liệt, không có chuyện "chống lưng" hay "bảo kê" cho các ổ nhóm khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Chính quyền huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chỉ đạo rất quyết liệt, không có chuyện "chống lưng" hay "bảo kê" cho các ổ nhóm khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 18/11.


Theo giải thích của ông Hoàng Mạnh Phú, trên tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện Phúc Thọ có 3 công ty được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ cát thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ làm vật liệu san lấp là Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường, Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và Công ty Cổ phần Hương Phong. Ngoài ra, còn có Công ty Cổ phần Hữu Bích và Công ty TNHH An Viên là doanh nghiệp được cấp phép khai thác dưới lòng sông thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và Công ty Cổ phần Vân Phúc đang hoạt động kinh doanh. “Gần đây, tình hình khai thác cát có những diễn biến phức tạp. Ngoài một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty trà trộn lén lút khai thác khoáng sản trái phép thì các Công ty được cấp phép khai thác cát cũng có những vi phạm. Các tàu khai thác cát của các công ty neo đậu sát bờ sông thuộc địa phận mỏ cát lợi dụng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần vào ban đêm, sáng sớm dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh lực lượng chức năng” - Ông Hoàng Mạnh Phú cho biết.


Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, trước tình hình đó, chính quyền và Công an huyện Phúc Thọ đã làm việc, báo cáo các cơ quan hữu quan, sở, ban, ngành và Công an thành phố để phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công an huyện Phúc Thọ cũng kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm hành chính với số tiền phạt gần 100 triệu đồng. Nhưng do lực lượng hạn chế, thiếu kinh nghiệm, thiếu trang thiết bị, các đối tượng lại lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa Yên Lạc (Vĩnh Phúc) với Vân Phúc (Phúc Thọ) để hút cát trái phép khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.


Cung cấp thêm thông tin cho đại diện các cơ quan báo chí, Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, hiện Công an huyện Phúc Thọ cũng như Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đều đã lập chuyên án đấu tranh với một đối tượng cộm cán cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ ổ nhóm khai thác cát trái phép nói trên. Đây là đối tượng có thủ đoạn tinh ranh, hoạt động trải rộng nhiều địa bàn liên tỉnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.


Trước đó, đêm 7 rạng sáng 8/11, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đã bao vây toàn bộ khúc sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ, bắt giữ 51 tàu gồm 21 tàu cuốc (chuyên dùng để hút cát) và 30 tàu chuyên chở, cùng nhiều đối tượng hoạt động theo hình thức xã hội đen, bảo kê việc khai thác cát tại đây. Khám xét khẩn cấp các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách ghi chép số lượng cát khai thác, hoạt động vận chuyển, buôn bán trong một thời gian dài và nhiều hung khí. Theo tính toán của Cơ quan Công an, các tàu khai thác cát đã hút khoảng 2.000 m3 cát/ngày, tương đương 1 tỉ đồng.


Theo phản ánh của dư luận, việc khai thác cát trái phép tại đây diễn ra một thời gian dài, hàng đêm các tàu cuốc của nhiều đối tượng thi nhau hút cát trên sông và tập kết tại các bến bãi trái phép do một nhóm xã hội đen lập ra,


Hạnh Quỳnh