Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đồng Tháp

Ngày 15/9, tại tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc tại tỉnh Đồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội và lĩnh vực nội chính 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ  trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Trong 9 tháng năm 2017, kinh tế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển, giá trị công nghiệp ước tăng gần 7%, lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 9% so với cùng kỳ. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng Tháp đang phát huy thế mạnh về nông nghiệp, với việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa… góp phần giảm giá thành sản xuất lúa, giúp người trồng lúa đạt lợi nhuận 11,6 triệu đồng/ha, tăng 400.000 đồng/ha so cùng kỳ. Đây là kết quả 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tạo chuyển biến lớn về nhận thức trong nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 32/119 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng Tháp đã thu hút 29 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 3.250 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay tỉnh Đồng Tháp thu hút hơn 2,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 33% so cùng kỳ, đứng nhất cụm phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long; doanh thu hơn 450 tỷ đồng...

Trong 9 tháng qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận trên 25 ngàn hồ sơ, đa số đều đã được giải quyết xong. Về công tác thanh tra, cơ quan chức năng đã kết quả tiến hành 27 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 4 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; giải quyết được 447/579 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Về công tác phòng chống tham nhũng, qua 39 cuộc thanh tra tham nhũng chưa phát hiện vi phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá về tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Đồng Tháp; tỉnh có hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, nguồn nước ngọt và phù sa dồi dào, có quỹ đất nông nghiệp lớn, có khả năng hình thành các vùng chuyên canh phát triển sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi thủy sản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng Tháp có thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản; là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về tổng sản lúa với trên 3,3 triệu tấn, xuất khẩu trên 2 triệu tấn/năm. Đồng Tháp có sản lượng trên 400 ngàn tấn cá tra, ba sa/năm, là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng cá tra xuất khẩu…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp có nhiều quốc lộ đi qua (quốc lộ 30, 54,80) cùng với các tuyến N1, Hồ Chí Minh – N2, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi vận chuyển hàng hóa nội vùng thông suốt, giúp kết nối chặt chẽ với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực và nước bạn Campuchia… Đồng Tháp có hai cảng ở Sa Đéc và Cao Lãnh.

Cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp được tỉnh quy hoạch và phát triển đồng bộ. Lĩnh vực du lịch ở Đồng Tháp có các sản phẩm du lịch tiêu biểu: Du lịch sinh thái theo mùa, du lịch sông nước, du lịch trải nghiệm, làng nghề, ẩm thực trở thành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn khó khăn như: Việc chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, tỉnh cần có nguồn lực đầu tư lớn, cần có thời gian thích ứng của nông dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Đồng Tháp đã xuống cấp cũng hạn chế đi lại, giao lưu hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

Các sản phẩm chủ yếu là dạng thô, sơ chế, công nghiệp bảo quản chế biến chưa phát triển; sản phẩm chưa đa dạng, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản, ứng dụng khoa học – công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu do chi phí cao…

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, tạo lập nhiều  kênh thông tin kết nối với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ.

Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển. Tỉnh Đồng Tháp tích cực triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng quà gia đình Liệt sỹ Nguyễn Thị Phới ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh; thăm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco Đồng Tháp.
        
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm KTT dân tộc Choang Quảng Tây
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm KTT dân tộc Choang Quảng Tây

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và dự Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh Thương mại, Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 từ ngày 11-13/9/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN