Hỗ trợ 37 hộ dân Đồng Tháp phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất

Ngày 5/5, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thị sát hiện trường vụ sạt lở đất ở ấp Bình Hoà, xã Bình Thành vào tháng 4/2017, làm hơn 37 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

Trao tiền hỗ trợ cho người dân vùng sạt lở. 

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 850 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sạt lở đất . Số tiền trên do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp được. 

Trong đó, Đoàn trao tận tay khoản tiền 350 triệu đồng hỗ trợ cho 35 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn sau vụ sạt lở đất. Số tiền 500 triệu đồng còn lại được trao cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ cho các trường hợp khác bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai ở địa phương. 

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thị sát tại nơi sạt lở.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai... 

Hiện nay tình hình sạt ở sông Tiền, ven quốc lộ 30 vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Gần 230 hộ dân sinh sống từ khu vực Cống Cả Lách đến vàm Phong Mỹ dài hơn 2,3 km, thuộc ấp Bình Hoà, xã Bình Thành đều nằm trong vành đai sạt lở, cần di dời khẩn cấp. 

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Sạt lở đất bờ sông Vàm Nao còn diễn biến phức tạp
Sạt lở đất bờ sông Vàm Nao còn diễn biến phức tạp

Vụ sạt lở bờ sông Vàm Nao, một nhánh của sông Hậu, thuộc khu vực tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, An Giang) đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN