08:16 23/08/2014

Chính phủ Pakistan và phe đối lập nối lại đàm phán

Chính phủ Pakistan đã nối lại đàm phán với Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập nhằm giải quyết căng thẳng chính trị và chấm dứt làn sóng biểu tình tại Islamabad.

Một phái đoàn chính phủ Pakistan cuối ngày 22/8 đã nối lại các cuộc đàm phán với Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập nhằm giải quyết căng thẳng chính trị và chấm dứt làn sóng biểu tình ngồi đang làm ảnh hưởng tới các hoạt định kinh tế-chính trị tại thủ đô Islamabad.

Những người biểu tình tại khu vực gần trụ sở các bộ của chính phủ Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN


Từ ngày 14/8, những người ủng hộ PTI đã phát động cuộc biểu tình ngồi bên ngoài tòa nhà quốc hội để gây sức ép buộc Thủ tướng Nawaz Sharif phải từ chức.

Chủ tịch PTI Imran Khan hôm 20/8 đã mở cuộc đối thoại với chính quyền, song sau đó quyết định đình chỉ đàm phán vì một vụ "đàn áp" nhằm vào các nhà hoạt động của đảng này. Chính phủ Pakistan phủ nhận việc bắt giữ các công nhân PTI và cũng loại trừ việc sử dụng vũ lực nhằm giải tán các đám đông biểu tình.

Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan cùng ngày khẳng định chính phủ đề nghị đối thoại để thảo luận về các yêu sách của PTI. Trong khi đó, phát biểu với báo giới trước khi đàm phán, Phó Chủ tịch PTI Shah Mehmood Qureshi: "Chúng tôi đã nối lại cuộc đàm phán nhưng không rút các yêu cầu của mình, trong đó có việc thủ tướng phải từ chức".


T.N (theo THX)