06:11 28/06/2015

Chính phủ Brazil bác cáo buộc nhận hối lộ của Petrobras

Chính phủ Brazil đã phẫn nộ trước lời khai rằng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Dilma Rousseff có sử dụng tiền tham nhũng của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Ngày 27/6, chính phủ Brazil đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rằng tiền tham nhũng trong vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil đã được sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2014 của Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff.

Trụ sở tập đoàn Petrobras tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AP


Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp José Eduardo Cardozo và Bộ trưởng Thông tin Edinho Silva bày tỏ phẫn nộ trước việc doanh nhân Ricardo Pessoa, bị bắt do có liên quan tới vụ tham nhũng khổng lồ của Petrobras, khai rằng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Rousseff có sử dụng tiền tham nhũng của Petrobras.

Bộ trưởng Silva, người giữ chức thủ quỹ trong chiến dịch tranh cử, thừa nhận công ty UTC của Pessoa đã góp 2% tổng số tiền đóng góp trong chiến dịch tranh cử song khẳng định số tiền này hoàn toàn hợp pháp, đồng thời cho biết nhiều công ty tư nhân khác cũng đóng góp kinh phí cho các chính trị gia đối lập. Ông Silva cũng đề cập tới việc tờ Veja có thể tiếp cận và đăng thông tin về lời khai của Pessoa, trên thực tế cần phải được được giữ bí mật trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó cùng ngày, tờ Veja của Brazil đưa tin Pessoa khai rằng đã đóng góp 2,4 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của bà Rousseff và số tiền này là tiền “tham ô” từ Petrobras. Chính phủ Brazil đã tổ chức họp báo ngay sau khi thông tin này được đăng tải. Cũng theo tờ Veja, Pessoa khai vào năm 2006, đối tượng này cũng đóng góp 804.000 USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lula da Silva, người tiền nhiệm của bà Rousseff. Cả ông Lula và bà Rousseff đều thuộc đảng Lao động cầm quyền (PT).

Bê bối tham nhũng tại Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 sau khi cựu Giám đốc bộ phận cung ứng của tập đoàn, ông Paulo Roberto Costa khai báo nhận tiền hối lộ từ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn do những doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil là đối tác của Petrobras cấu kết thành lập. Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Petrobras.

Liên quan tới bê bối trên, đến nay đã hàng trăm cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil. Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra. Trong danh sách những người bị tình nghi dính líu đến vụ việc này có Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros và Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha. 23 tập đoàn xây dựng và cơ khí lớn nhất Brazil bị cấm đấu thầu các hợp đồng của Petrobras để phục vụ công tác điều tra.
TTXVN/Tin tức