09:11 04/09/2011

Chín người chết do bị đuối nước

Trong 2 ngày nghỉ vừa qua, trên địa bàn Hà Nội và Hà Tĩnh đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 9 người chết, trong đó có 8 em nhỏ.

Trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 2 vụ làm 7 người chết, trong đó có 6 cháu gái là Nguyễn Thị Thơm, Vương Thị Hường, Ngô Thị Hằng, Lê Thị Mai, Trần Thị Liên, Trần Thị Huệ (đều sinh năm 2000, ở xã Tráng Việt huyện Mê Linh, Hà Nội) và 1 người lớn (do đánh nhau, bỏ chạy và nhảy xuống sông Cầu chết đuối).

Cụ thể là trưa hôm 2/9, 11 cháu đến liên hoan tại nhà cháu Ngô Thị Yên (ở xóm 6, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh). Sau khi ăn cơm trưa xong, các cháu rủ nhau ra lạch sông Hồng thuộc địa phận xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) để tắm. Nhưng do nước sâu, các cháu lại không biết bơi nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc làm 6 cháu bị chết đuối, 5 cháu thoát chết là Ngô Thị Hường, Ngô Thị Quỳnh, Trần Thị Mai, Ngô Thị Yên và cháu Ánh. Công an huyện Mê Linh Hà Nội phối hợp cơ quan chức năng đã trục vớt được thi thể 6 cháu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng trong sáng ngày 2/9, Công an huyện Sóc Sơn Hà Nội đã phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã vớt được xác anh Phú và triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ. Cụ thể vào hồi 22h40 ngày 1/9, anh Ngô Văn Phú (SN 1996) và Lê Tiến Dũng (SN 1997) cùng 3 thanh niên khác đều ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn đi 2 xe máy ở đường thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn hướng bến đò Đông Bắc, sông Cầu, bị một nhóm thanh niên đi 2 xe máy cùng chiều vượt lên chặn xe. Số thanh niên thôn Dược Hạ bỏ chạy xuống Sông Cầu, trong đó có anh Ngô Văn Phú đã nhảy xuống sông. Do không biết bơi, anh Phú đã bị chìm xuống nước, anh Lê Tiến Dũng nhảy xuống cứu nhưng không cứu được.

Còn ở Hà Tĩnh, thi thể hai học sinh chết đuối ở sông Hội, huyện Cẩm Xuyên khi đi xem đua thuyền đã được tìm thấy trong ngày 3/9 và đưa về gia đình an táng.

Trước đó ngày (2/9), khi đi xem đua thuyền tại sông Hội do Uỷ ban thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức, hai em sinh trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên là Bùi Việt Anh và Nguyễn Quang Phong (đều sinh năm 2001), trú tại tổ 11 và tổ 13 thị trấn Cẩm Xuyên đã trượt chân xuống sông Hội và bị nước cuốn trôi. Tại chỗ các em trượt chân còn để lại chiếc xe đạp và vật dụng cá nhân khác.

Nhận được thông tin, Uỷ ban thị trấn huyện Cẩm Xuyên cùng với gia đình đã tổ chức huy động nhiều thuyền cùng với các thợ lặn tổ chức tìm vớt thi thể hai em. Uỷ ban thị trấn Cẩm Xuyên và phòng giáo dục huyện đã đến thăm, viếng và hỗ trợ ban đầu phần kinh phí cho gia đình lo tang lễ cho các em .

P.A, Công Tường