11:07 26/11/2014

Chiều tối nay miền Bắc đón không khí lạnh

Đến chiều tối nay, một khối không khí lạnh cường độ yếu lệch đông sẽ ảnh hưởng tới Bắc bộ khiến trời chuyển nhiều mây hơn, mưa có thể xuất hiện tại một số tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay (26/11), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có thêm một ngày nắng ráo. Nắng bắt đầu xuất hiện từ 7 giờ sáng, giữa trưa, mây giãn mỏng, nhiệt độ tại Bắc bộ có thể tăng lên mức 26-28 độ C và kéo dài tới 17h chiều.

Đến chiều tối nay, một khối không khí lạnh cường độ yếu lệch đông sẽ ảnh hưởng tới Bắc bộ khiến trời chuyển nhiều mây hơn, mưa có thể xuất hiện tại một số tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang.

Tại miền Trung, đới gió Đông Bắc gây mưa hoạt động yếu đi nên mưa tại khu vực này sẽ giảm bớt, chỉ còn tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi vào đêm và sáng. Nền nhiệt khu vực giảm nhẹ xuống còn 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ trong chiều và tối nay hình thế gây mưa cũng yếu đi nên hiện tượng mưa lớn vào chiều tối và đêm sẽ giảm bớt, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng cũng ít đi. Nền nhiệt độ khu vực sẽ tăng lên mức từ 28-31 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 26/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi 13 - 15 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Lý Thanh Hương