10:07 13/10/2011

Chiều nay, bão Banyan vào Biển Đông

Mưa lớn gây lũ trên các sông miền Trung Gió mùa đông bắc sẽ gây mưa và trời lạnh

Mưa lớn gây lũ trên các sông miền Trung

Gió mùa đông bắc sẽ gây mưa và trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều 12/10, vị trí tâm bão Banyan ở vào khoảng 12 độ vĩ bắc, 123 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, bão Banyan di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Như vậy, chiều và tối nay, 13/10, bão Banyan sẽ vào Biển Đông và là cơn bão số 7.

Từ ngày 13/10, khi bão Banyan vượt qua Philíppin vào Biển Đông, ở khu vực phía đông và giữa Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh.

Trong khi bão Banyan áp sát Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu khi di chuyển vào nam vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 11, sáng sớm ngày 12/10 ở Bắc và Trung Trung bộ đã có mưa vừa, một số nơi mưa rất to từ 100- 200 mm như Ba Tơ (Quảng Ngãi), Đông Hà (Quảng Trị), Lệ Thủy (Quảng Bình). Mưa lớn đã làm lũ trên nhiều sông suối lên nhanh xấp xỉ và trên báo động I, riêng sông Kiến Giang ở Quảng Bình lên trên báo động II.

Ngoài bão Banyan, hiện từ lục địa Trung Quốc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, ngày và đêm 14/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa rào và dông, trời chuyển lạnh và rét trong những ngày cuối tuần này.

BMT