04:16 25/04/2012

Chiêu lừa gái bản của "nữ quái" già

Trong các buổi ăn nhậu của Lý Thị Ngam, chủ tiệc thường hay mời nhiều cô gái trẻ, đẹp trong bản đến tham gia vòng xòe. Các cô gái đến ăn uống, tham gia văn nghệ còn được tặng váy áo và một chút tiền mừng tuổi. Đấy chỉ là một chiêu của Ngam để kiếm gái mại dâm mang qua biên giới.

Trong các buổi ăn nhậu của Lý Thị Ngam, chủ tiệc thường hay mời nhiều cô gái trẻ, đẹp trong bản đến tham gia vòng xòe. Các cô gái đến ăn uống, tham gia văn nghệ còn được tặng váy áo và một chút tiền mừng tuổi. Đấy chỉ là một chiêu của Ngam để kiếm gái mại dâm mang qua biên giới.

Ngày 23/4, Trung tá Nguyễn Lai Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với PC45 Công an tỉnh Lai Châu triệt phá một chuyên án buôn bán người, bắt giữ 1 đối tượng, giải cứu thành công 4 thiếu nữ người Khơ Mú độ tuổi 17 - 20, ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Để thực hiện thành công chuyên án này, các chiến sĩ Công an đã mất hơn 3 tháng ròng rã xây dựng và triển khai các phương án truy bắt, kịp thời giải cứu nạn nhân đúng vào phút chót ở ngay cửa khẩu biên giới…


Chân dung nữ quái Lý Thị Ngam.



Qua nguồn tin quần chúng, trinh sát Phòng PC45 phát hiện sau Tết Nguyên đán, tại bản Huổi Chan, xã Mường Pồn, một số đối tượng thường xuyên tổ chức tiệc tùng, ăn uống thâu đêm. Một điều lạ là trong các buổi ăn nhậu đó, chủ bữa tiệc thường hay mời nhiều cô gái trẻ, đẹp trong bản đến tham gia vòng xòe. Các cô gái đến ăn uống, tham gia văn nghệ còn được tặng váy áo và một chút tiền mừng tuổi. Cuộc sống nơi rẻo cao, thuần nông vất vả, sự quan tâm của người khác, dù không nhiều cũng làm cho các cô gái mới lớn xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ…

Qua xác minh điều tra, các trinh sát nắm được chủ nhân của những bữa tiệc "xa hoa" ở bản Huổi Chan 1 đều là những phụ nữ đã bỏ nhà đi từ khá lâu. Nổi lên là Lý Thị Ngam, Lò Thị T., Lường Thị H. đều ở độ tuổi trên 30, từng có thời gian làm gái mại dâm và hiện đều đang sinh sống ở bên kia biên giới. Trong các cuộc nói chuyện với các sơn nữ Huổi Chan, các đối tượng này thường khoe khoang sự giàu có, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp ở những vùng đất xa lạ ở xứ người… Trên cơ sở những thông tin thu thập được, phát hiện dấu vết của một đường dây buôn bán người qua biên giới, Phòng PC45 đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Chiều 20/4, 4 cô gái trẻ là Lý Thị Chuyên, Quàng Thị Viên, 20 tuổi; Lò Thị Huệ và Lò Thị Nang, 17 tuổi, mang theo vài ba bộ quần áo, bí mật đi bộ ra bờ suối Nậm Chan, tại đây các cô được Lý Thị Ngam đón và bắt xe đi thị xã Mường Lay. Chuyến xe khách rồ ga vượt đèo Cò Chạy được 10 phút thì dừng đón 3 ông "khách sộp" là những công nhân của Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Không ai biết rằng những công nhân đó chính là trinh sát của Phòng PC45 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Lai Bình, Trưởng phòng.

Xuống bến xe Mường Lay, Lý Thị Ngam tiếp tục chơi "nghiệp vụ" bằng cách đưa 4 thiếu nữ đi tham quan lòng hồ Thủy điện Sơn La. Sáng hôm sau, mặc dù đã thanh toán tiền phòng, nhưng Ngam cùng 4 cô gái vẫn gửi đồ đạc lại để đi chợ. Mục đích của Ngam nhằm "cắt đuôi" lực lượng Công an nếu có. Nhưng mọi hành tung của Lý Thị Ngam đều được đưa vào vòng ngắm của các trinh sát. Phương án phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu để bắt quả tang Lý Thị Ngam được đưa ra; một mũi trinh sát đã nhanh chóng lên đường...

Đúng như dự tính của các Ban chuyên án, 16h, ngày 21/4, tại một nhà nghỉ gần Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trinh sát PC45 Điện Biên và Lai Châu đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lý Thị Ngam, giải cứu an toàn 4 thiếu nữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Lý Thị Ngam khai nhận cách đây 10 năm Ngam đã đi làm gái mại dâm ở bên kia biên giới, sau đó thị "rửa tay gác kiếm" lấy chồng người Trung Quốc. Thấy các động mại dâm bên kia thường xuyên "cháy hàng", thị đã về Việt Nam tìm các cô gái để bán kiếm lời. Theo sự thỏa thuận, nếu dụ dỗ được 1 cô gái sang làm mại dâm, bà chủ sẽ trả cho Ngam 3.000 NDT, sau đó còn tiếp tục được chia lợi tức 1.000 NDT (khoảng 3 triệu đồng tiền Việt)/tháng. Thị dụ dỗ, lôi kéo 4 thiếu nữ sang Trung Quốc với chiêu bài "mỗi tháng đi làm sẽ nhận được mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng…".

Ngày 22/4, PC45 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 4 cô gái về cho các gia đình. Trong vòng tay người thân, cả 4 thiếu nữ đều không ngờ rằng mình vừa thoát khỏi một cú lừa ngoạn mục, và nếu không được giải cứu, họ sẽ phải chịu cả cuộc đời tủi nhục bên xứ người.


Theo cand.com