01:08 10/01/2012

Chiến thắng áp đảo của Messi và Guardiola

Tiền đạo người Argentina của FC Barcelona, Lionel Messi, đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ ba với một chiến thắng rõ ràng khi số phiếu cách biệt là cao hơn hai lần so với người về thứ hai là siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Cụ thể La Pulga giành 47,88% số phiếu bầu, so với 21,6% của CR7.

Tiền đạo người Argentina của FC Barcelona, Lionel Messi, đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ ba với một chiến thắng rõ ràng khi số phiếu cách biệt là cao hơn hai lần so với người về thứ hai là siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Cụ thể La Pulga giành 47,88% số phiếu bầu, so với 21,6% của CR7.



Messi nhận sự chúc mừng của Platini và Ronaldo.


Sau tiền vệ kiến tạo Xavi Hernandez, người đứng thứ ba với 9,23% còn có một cầu thủ khác của đội bóng xứ Catalunya nằm trong tốp 10 là Andres Iniesta, với 6,01% phiếu bầu. Sáu cầu thủ khác trong nhóm 10 người được các HLV, đội trưởng và nhà báo bầu nhiều nhất còn có Weyne Rooney, Luis Suarez, Diego Forlan, Samuel Eto’o, Iker Casillas và Neymar.

Ở danh mục HLV, Pep Guardiola của Barca cũng giành chiến thắng áp đảo, với 41,92% số phiếu, trước Ferguson về thứ hai (15,61%) và Jose Mourinho (12,43%) về thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm là HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha Vicente del Bosque (9,12%) và nhà cầm quân người Urugoay vô địch Cúp châu Mỹ, Osca Washington Tabarez (7,47%).


Theo thethaovanhoa.vn