05:07 27/05/2014

Chiến sự lan rộng tại Donetsk

Ngày 26/5, các cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân địa phương và Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đang diễn ra ở các khu dân cư xung quanh Donetsk, phía dân quân tự vệ cho rằng quân đội Kiev đang cố gắng đột nhập vào thành phố.

Ngày 26/5, các cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân địa phương và Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đang diễn ra ở các khu dân cư xung quanh Donetsk, phía dân quân tự vệ cho rằng quân đội Kiev đang cố gắng đột nhập vào thành phố.

 

Lực lượng biểu tình trong tư thế sẵn sàng giao tranh với binh sĩ Ukraine tại sân bay quốc tế Donetsk ngày 26/5. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đụng độ giữa lực lượng Cảnh vệ quốc gia và dân quân tự vệ Donetsk đang diễn ra gần khu vực nhà ga Donetsk. Đám cháy đã bùng lên sau khi nhà ga xe lửa bị nã đạn. Được biết một thường dân đã bị lọt vào lưới lửa ở nhà ga và người này đã chết.


Itar-Tass đưa tin lực lượng dân quân đã bắn rơi một máy bay trực thăng gần làng Peski, cách sân bay Donetsk 5 km. Được biết các binh sĩ của Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đã đổ bộ xuống sân bay quốc tế Donetsk mang tên Sergei Prokofiev từ máy bay này. Ngoài ra chiến sự đang diễn ra tại các làng Grobari và Avdiyivka, cách sân bay Donetsk 8 và 10 km


Trong khi đó, thông báo trên Twitter, các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết người dân ở các khu dân cư gần sân bay Donetsk, nơi diễn ra chiến sự từ sáng sớm 26/5, đã bắt đầu được sơ tán. Thông báo nêu rõ cảnh sát giao thông đã chặn tất cả các lối vào sân bay Donetsk và bắt đầu sơ tán người dân địa phương ở các khu dân cư xung quanh sân bay.


Cùng ngày, Thị trưởng thành phố miền Đông Donetsk của Ukraine, ông Oleksandr Lukyanchenko, đã đề nghị người dân tại thành phố này ở trong nhà. Phát biểu trong một thông cáo được đăng tải trên trang web của thị trưởng, ông Oleksandr Lukyanchenko đề nghị người dân “để mắt tới con cái và không rời khỏi nhà nếu không có việc khẩn cấp”.



TN