10:00 11/10/2011

Chiến dịch quân sự ở Libi sắp kết thúc

Tại Sirte, quê hương của ông Kadhafi, lực lượng NTC đã có những bước tiến lớn sau khi chiếm được trung tâm hội nghị Ouagadougou, bệnh viện, trường đại học Sirte và chỉ còn cách trung tâm thành phố khoảng 1,5 km. Makhluf el-Ferjani, một chỉ huy quân sự của NTC trên mặt trận Sirte

Ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi, ông Mustafa Abdel-Jalil, tuyên bố các chiến dịch quân sự giải phóng Bani Walid và Sirte, hai thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi, có thể sẽ kết thúc vào tuần tới.

Tại Sirte, quê hương của ông Kadhafi, lực lượng NTC đã có những bước tiến lớn sau khi chiếm được trung tâm hội nghị Ouagadougou, bệnh viện, trường đại học Sirte và chỉ còn cách trung tâm thành phố khoảng 1,5 km. Makhluf el-Ferjani, một chỉ huy quân sự của NTC trên mặt trận Sirte, cho biết: “Chúng tôi hiện đã kiểm soát được 90% Sirte”.

Trên mặt trận Bani Walid, ông Jalil cho hay cuộc chiến đã bước vào “giai đoạn cuối cùng” khi lực lượng của NTC đã bao vây thị trấn này từ tất cả các hướng. Tuy nhiên, dù thông báo trước đó là đã chiếm được sân bay Bani Walid, NTC đã buộc phải rút lui sau khi gặp phải sự chống trả quyết liệt từ lực lượng của ông Kadhafi, làm 17 tay súng NTC thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen khẳng định, liên minh quân sự này đã gần hoàn tất chiến dịch quân sự tại Libi. Ông Rasmussen nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch chừng nào còn cần thiết để đảm bảo chắc chắn rằng không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với thường dân, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng kết thúc chiến dịch ngay khi tình hình cho phép”. Ông Rasmussen đồng thời tuyên bố NATO “không biết nơi ẩn náu của ông Kadhafi” và ông Kadhafi “không phải là mục tiêu” chiến dịch của NATO.

Hải Tuyến