12:17 01/12/2011

Chiếm đoạt tờ vé số độc đắc của hàng xóm, lĩnh 7 năm tù

Phát hiện tờ vé số của chị Hoa trúng số độc đắc với giải thưởng 1,5 tỷ đồng, Thủy liền nảy sinh ý định chiếm đoạt nên nói dối với chị Hoa là không trúng.

TAND TP HCM ngày 30/11 xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Thủy (38 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) mức án 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thu Thủy và chị Trần Thị Hoa là hàng xóm thân thiết với nhau từ nhiều năm nay. Hằng ngày, chị Hoa cho Thủy ngồi sơn móng tay, móng chân trước nhà. Sáng 29/4/2011, chị Hoa mua một tờ vé số đài Vĩnh Long vào buổi chiều. Chiều cùng ngày, khi có người bán xổ số dạo đi ngang, chị Hoa cùng Thủy kêu lại dò kết quả. Sau khi dò hết những tờ vé của mình mua, thấy không trúng Thủy vứt bỏ, lúc này Thủy kêu chị Hoa đưa vé số để thị dò giúp.

Trong lúc dò, phát hiện tờ vé số của chị Hoa trúng số độc đắc với giải thưởng 1,5 tỷ đồng, Thủy liền nảy sinh ý định chiếm đoạt nên nói dối với chị Hoa là không trúng. Sau đó, Thủy lấy tờ vé số bỏ vào túi quần rồi đi về nhà. Tối cùng ngày, Thủy chạy xe đạp mang theo tờ vé số trúng độc đắc đến một đại lý vé số ở quận 5 đổi tiền thưởng được 1,335 tỷ đồng (trừ 10% thuế và hoa hồng cho đại lý 1%).

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi biết mình đã trúng số độc đắc, chị Hoa đã điện thoại hỏi tờ vé số nhưng Thủy khẳng định tờ vé số chị Hoa nhờ dò giúp không trúng nên đã vứt bỏ. Sáng hôm sau, người bán vé số cho chị Hoa đến thông báo chị Hoa trúng giải đặc biệt nhưng Thủy vẫn khẳng định tờ vé số chị Hoa đưa dò không trúng.

Ngay sau đó, chị Hoa đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Cơ quan Công an đã triệu tập Thủy đến làm việc, Thủy đã khai nhận toàn bộ sự việc và giao nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.


Theo cand.com