05:09 30/05/2012

Chi trả cho bảo hiểm thất nghiệp tăng

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội cho biết, do những khó khăn kinh tế trong thời gian qua nên nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và giảm nhân công, vì vậy từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chi bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng với số tiền trên 42,6 tỷ đồng.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội 29/5, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) cho biết, do những khó khăn kinh tế trong thời gian qua nên nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và giảm nhân công, vì vậy từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chi bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng với số tiền trên 42,6 tỷ đồng. Hiện chưa có con số cụ thể tỷ lệ người thất nghiệp tăng do con số này do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội ra quyết định và BHXH thực hiện chi trả. Tuy nhiên, lượng người thất nghiệp có tăng so với năm trước.


Khó khăn trong việc chi trả bảo hiểm cho người thất nghiệp hiện nay chính là tình trạng nợ đọng BHXH của doanh nghiệp. Lấy lý do khó khăn kinh tế, nên nhiều doanh nghiệp đã nợ tiền bảo hiểm với tổng số tiền trên 863 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 3/2012); trong đó nợ trên 24 tháng là 89 đơn vị, với số tiền trên 190 tỷ đồng. Việc nợ đọng khiến nhiều lao động không được giải quyết chế độ khi nghỉ hưu hoặc thất nghiệp. Ông Nguyễn Đức Hoàng cho biết: Để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người lao động, tổ công tác liên ngành chỉ đạo thu nợ Hà Nội đã thanh tra 51 đơn vị với tổng số tiền nợ trên 127 tỷ đồng, thu hồi trên 30 tỷ đồng. Với nợ quá hạn, BHXH đã khởi kiện 42 đơn vị với tổng số nợ trên 51 tỷ đồng và mới chỉ thu hồi được gần 2 tỷ đồng.


XC