07:17 12/07/2012

Chi tiêu IT dự kiến đạt 3.600 tỷ USD năm 2012

Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) toàn cầu đang hướng tới "mốc" 3.600 tỷ USD năm 2012, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới.

Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) toàn cầu đang hướng tới "mốc" 3.600 tỷ USD năm 2012, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới.

Chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu đang hướng tới "mốc" 3.600 tỷ USD. Ảnh Internet.


Ước tính đã được điều chỉnh mà Gartner đưa ra nói trên dự đoán chi tiêu IT sẽ cao hơn chút ít so với con số dự kiến, tăng 3% so với mức tương ứng của năm 2011.


Theo Phó Chủ tịch Gartner Richard Gordon, trong bối cảnh phải đối mặt những thách thức dai dẳng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu - gồm khủng hoảng nợ châu Âu, sự hồi phục yếu kém của Mỹ, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại - thì triển vọng trên ít nhất cũng là ổn định. Khi lòng tin của giới doanh nghiệp và tâm lý của người tiêu dùng ít thay đổi trong quý vừa qua, viễn cảnh trong ngắn hạn là khá thận trọng đối với hoạt động chi tiêu IT.


Các doanh nghiệp đang dự kiến chi tổng cộng gần 1.700 tỷ USD cho dịch vụ viễn thông và 377 tỷ USD cho thiết bị viễn thông trong năm 2012, tăng tương ứng 1,4% và 10,8% so với năm 2011. Các nhà nghiên cứu dự kiến chi tiêu về dịch vụ điện toán đám mây công cộng sẽ tăng từ 91 tỷ USD năm 2011 lên 207 tỷ USD năm 2016.


Anh Quân (Theo AFP)