08:14 08/08/2012

Chỉ số tạo việc làm mới tại Mỹ cao nhất 4 năm qua

Các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tạo việc làm mới và trong tháng 6, số việc làm mới đã lên tới con số 3,8 triệu - mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bước vào giai đoạn đỉnh điểm.

Bộ Lao động Mỹ ngày 7/8 cho biết các doanh nghiệp nước này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tạo việc làm mới và trong tháng Sáu, số việc làm mới đã lên tới con số 3,8 triệu - mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bước vào giai đoạn đỉnh điểm.

Những số liệu thống kê của bộ trên cho thấy trong tháng qua, các chủ lao động ở Mỹ đã tạo thêm nhiều việc làm nhất trong 5 tháng gần đây, là dấu hiệu khả quan cho thấy thị trường việc làm sẽ được cải thiện trong những tháng tới.



Thị trường việc làm tại Mỹ sẽ được cải thiện trong những tháng tới. Nguồn: Internet.



Số người thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 6 là khoảng 12,7 triệu người với tỷ lệ trung bình cứ mỗi việc làm thì có 3,4 người thất nghiệp. Con số này đã giảm một chút so với tháng 5 và giảm mạnh so với tỷ lệ 1:7 hồi tháng 7/2009 sau khi thời kỳ suy thoái kinh tế chấm dứt. Trong một thị trường việc làm phát triển mạnh, tỷ lệ trên là 1:2.

Trong báo cáo công bố cuối tháng 7 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế, trong đó hạ mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả năm nay từ 2,7% xuống 2,3% và năm tới từ 3,0% xuống 2,7%.

Theo dự báo của Nhà Trắng, tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ trong cả năm 2012 khoảng 8% và năm tới là 7,7%, giảm mạnh so với mức dự báo tương ứng 8,9% và 8,6% cũng do Nhà Trắng đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Thâm hụt ngân sách liên bang tài khóa 2012 (bắt đầu từ 1/10/2011 đến 30/9/2012), dự kiến là 1.211 tỷ USD, giảm 116 tỷ so với dự báo lần trước.

Cuộc suy thoái 2008-2009 đã dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng chưa từng thấy với hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ bị xóa sổ, làm hàng triệu người lao động bị mất việc làm và để lại những lổ hổng lớn mà nền kinh tế lớn nhất thế giới phải mất nhiều năm nữa mới lấp đầy được.

Theo thống kê của Cục Điều tra dân số Mỹ, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2008 đến hết năm 2010, trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có hơn 200.000 doanh nghiệp nhỏ bị phá sản, kéo theo hơn 3 triệu việc làm bị mất.

Ở thời điểm tháng 3/2008, toàn nước Mỹ có 5,14 triệu công ty có từ 99 nhân viên trở lên, nhưng đến tháng 3/2010, nghĩa là sau tròn hai năm, con số này chỉ còn 4,91 triệu.


TTXVN/ Tin Tức