12:10 16/12/2012

Chỉ huy quân nổi dậy Syria bị tiêu diệt

Ngày 15/12, một chỉ huy cấp cao của quân nổi dậy Syria tại tỉnh miền Bắc Aleppo đã bị tiêu diệt trong trận đánh lớn nhằm giành quyền kiểm soát một học viện quân sự.

Ngày 15/12, một chỉ huy cấp cao của quân nổi dậy Syria tại tỉnh miền Bắc Aleppo đã bị tiêu diệt trong trận đánh lớn nhằm giành quyền kiểm soát một học viện quân sự.

(Ảnh chụp qua kênh truyền hình Syria) Hiện trường một vụ đánh bom bằng xe ô tô ở Qatana, Syria, ngày 13/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Trên trang mạng xã hội Facebook, Lữ đoàn Liwa al-Tawhid viết: "Bằng niềm kiêu hãnh, (lữ đoàn) Liwa al-Tawhid xin thông báo sự ra đi trên chiến trường của người anh hùng tử vì đạo, Đại tá Yusef al-Jader (Abu Furat)".

Abu Furat từng là chỉ huy một lữ đoàn tăng thiết giáp của Quân đội Syria, song đã đào ngũ để gia nhập phe nổi dậy. Sau khi gia nhập Liwa al-Tawhid, lữ đoàn có liên hệ với phong trào "Anh em Hồi giáo", Abu Furat trở thành chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Aleppo.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, tại Bâyrút (Libăng), các quan chức phụ trách viện trợ nhân đạo của Liên minh Châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (EU) đã kêu gọi cứu trợ khẩn cấp để giúp đỡ người tị nạn Syria, trong giai đoạn mới của "cuộc xung đột tàn bạo" vốn đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác bị ảnh hưởng.


TTXVN/Tin tức