03:18 02/03/2015

Chelsea giành Cúp Liên đoàn Anh

Chelsea đã xuất sắc đánh bại Tottenham 2 - 0 trong trận chung kết trên sân Wembley, để giành Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) mùa bóng 2014 - 2015.

Đêm 1/3, Chelsea đã xuất sắc đánh bại Tottenham 2 - 0 trong trận chung kết trên sân Wembley, để giành Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) mùa bóng 2014 - 2015.

Ông Mourinho ăn mừng chiến thắng Capital One Cup một cách vô cùng đặc biệt. Ảnh: Daily Mail


Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong hiệp 1 do cả hai đội đều chơi thận trọng. Chelsea chỉ bố trí một mình Diego Costa ở phía trên. Ngay cả những cầu thủ thiên về tấn công như Eden Hazard, Willian cũng chủ động lùi về phần sân nhà để hỗ trợ hàng phòng ngự. Mourinho tung ra sân đội hình có tới 5 cầu thủ phục vụ cho mặt trận phòng ngự, trong đó Zouma bất ngờ được đôn lên thi đấu như một tiền vệ phòng ngự. Zouma đã chơi rất hay khi anh xuất hiện ở gần như tất cả các điểm nóng trên sân trong hiệp 1.

Tottenham tạo được cơ hội nguy hiểm trước với tình huống dàn xếp đá phạt ở phút thứ 9. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Mauricio Pochettino khi pha sút phạt hiểm hóc của Christian Eriksen sau khi vượt qua thủ môn Petr Cech, lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Chủ động chơi phòng ngự khi chỉ nắm quyền kiểm soát bóng 37% so với 63% bên phía Tottenham, nhưng đây chính là lối chơi khiến đối thủ chủ quan để Chelsea có cơ hội phản công. Bàn thắng mở tỷ số mà John Terry ghi cuối hiệp 1 đã đến từ sai lầm của hàng thủ Tottenham. Phút 45, từ quả đá phạt bên cánh phải của Willian, hậu vệ Tottenham phá bóng không thành công, bóng rơi xuống ngay tầm sút của John Terry. Không bỏ lỡ cơ hội, John Terry dứt điểm hạ gục thủ môn Hugo Lloris, mở tỉ số cho Chelsea.  

Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên tấn công nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Chelsea. Trong khi đó, Chelsea với những pha phản công nguy hiểm đã buộc thủ môn Hugo Lloris phải vào lưới nhặt bóng lần nữa. Phút 56, từ pha lên bóng ở trung lộ, Cesc Fabregas chuyền bóng cho Diego Costa xâm nhập vòng cấm. Sau một động tác kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của Kyle Walker, Diego Costa tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, hạ thủ môn Hugo Lloris, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Chelsea.

Đây là chiếc Cúp Liên đoàn thứ 5 trong lịch sử của Chelsea, nhưng là danh hiệu đầu tiên của "Người đặc biệt" trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt "The Blues".

lTrong khi đó, ở vòng 27 Premier League, đối thủ cạnh tranh với The Blues là Man City đã thua trận trước Liverpool. Với lợi thế sân nhà Anfield, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Họ vùi dập Man City bằng lối đá tấn công biến hóa, qua đó tiếp tục gây áp lực lên những đối thủ tranh vé dự Champions League như MU, Arsenal.

Thay vì sử dụng những đường phối hợp để đưa bóng vượt qua đối phương, Liverpool chủ động đối đầu trực diện. Trận đấu này HLV Brendan Rodgers đã sử dụng những cầu thủ nhanh nhẹn, lắt léo để khoét sâu vào điểm yếu xoay xở chậm của các trung vệ bên phía đối phương. Rodgers đã đẩy Sterling lên chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, khiến hàng thủ Man City liên tiếp rơi vào sự nguy hiểm. Tiền đạo trẻ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi tung ra 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Hai bàn thắng của Henderson và Coutinho ghi cho Liverpool đều vô cùng đẹp mắt.

Phút 11, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Raheem Sterling chuyền bóng cho Jordan Henderson, Henderson tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải, đưa bóng vào góc xa, mở tỉ số cho Liverpool. Bị thủng lưới, Man City gia tăng sức ép và Sergio Aguero đã khiến các cổ động viên trên sân Anfield thót tim với pha thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc khung thành Liverpool sau đường chuyền dài vượt tuyến của David Silva (phút 13). Phút 25, từ pha lên bóng ở trung lộ, Sergio Aguero có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Liverpool cho Edin Dzeko phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm, hạ thủ môn Simon Mignolet, quân bình tỉ số 1 - 1 cho Man City.

Phút 75, từ pha lên bóng bên cánh trái, Raheem Sterling chuyền bóng cho Philippe Coutinho. Sau một động tác kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ Man City, Philippe Coutinho tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Joe Hart, nâng tỉ số lên 2 - 1 cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau chiến thắng trước Man City, Liverpool trở thành ứng cử viên nặng ký cho một vị trí trong Top 4 vào cuối mùa. Họ hiện là đội bóng giành nhiều điểm nhất tại Premier League trong năm 2015 và đã có 3 chiến thắng liên tiếp ở sân chơi này, trước những đối thủ khó chơi Southampton, Tottenham, Man City.


Lê Sơn