12:07 05/12/2012

Chelsea có lách được qua khe cửa hẹp?

Nếu bất ngờ không xảy ra ở bảng E, Chelsea sẽ trở thành nhà ĐKVĐ Champions League đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua được vòng bảng.

Nếu bất ngờ không xảy ra ở bảng E, Chelsea sẽ trở thành nhà ĐKVĐ Champions League đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua được vòng bảng.


 

Chelsea của HLV Benitez đã không còn quyền tự quyết.

 

Ở lượt trận thứ 5 của bảng E, Chelsea đã hứng chịu thất bại tan tác 0-3 trước Juventus trên sân khách. Hậu quả là HLV Roberto Di Matteo, người đã đưa Chelsea lên ngôi vua Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB, đã phải ra đi. Rafael Benitez được chọn “thế vai”. Benitez từng được mệnh danh là "Vua đấu Cúp", nhưng vấn đề là Chelsea của ông không có quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng.


Tại bảng E, Shakhtar Donetsk đã chắc chắn đi tiếp với 10 điểm. Juventus đứng thứ hai với 9 điểm, trong khi Chelsea chỉ xếp thứ 3, với 7 điểm. Ở lượt trận cuối, Chelsea đương nhiên phải thắng đội bét bảng Nordjaelland. Trong trường hợp Juve hòa Shakhtar Donetsk, Chelsea và Juve sẽ có cùng 10 điểm. Nhưng vì giải Champions League (các giải khác của UEFA nói chung) ưu tiên thành tích đối đầu, Chelsea sẽ bị loại (lượt đi với Juve, Chelsea hòa 2-2 trên sân nhà).


Trước khi chờ đợi Shakhtar "chơi đẹp" trước Juventus, Chelsea phải đáp ứng được điều kiện cần: Thắng Nordsjelland. Trước đây, nhiệm vụ này quá đơn giản. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, đó là thách thức không hề nhỏ, dù Chelsea được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Trong 3 trận dưới triều đại Benitez, Chelsea vẫn chưa biết đến chiến thắng.

 

Cuối tuần qua, họ đã thua tan tác 1-3 trước West Ham dù đã sớm dẫn bàn. 3 trận ấy, Chelsea của Benitez chỉ ghi được một bàn mà thôi.
Dù chỉ mới cầm quân 3 trận trong tư cách HLV tạm quyền, Benitez đã sớm đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Sức ép dành cho HLV người Tây Ban Nha là cực lớn. Ngay từ khi mới được bổ nhiệm, Benitez đã gặp phải phản ứng quyết liệt từ người hâm mộ Chelsea. Trong các trận đấu của Chelsea, CĐV đã giương cao hàng loạt banner, biểu ngữ phản đối sự hiện diện của Benitez. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc Benitez khi còn dẫn dắt Liverpool, đã lên tiếng chỉ trích Chelsea, tuyên bố rằng: "Tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Chelsea".


Tại bảng G, cả Benfica và Celtic đều có cơ hội đi tiếp khi cùng sở hữu 7 điểm. Lợi thế đang thuộc về Benfica nhờ thành tích đối đầu, nhưng điều đáng buồn khi họ phải làm khách tại Nou Camp ở lượt trận cuối cùng. Barcelona hiện không còn động lực thi đấu vì đã chắc chắn nắm ngôi đầu bảng. Nỗi lo lớn nhất với đội bóng của Bồ Đào Nha là tiền đạo Lionel Messi đang khao khát ghi bàn phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller.


Tại bảng H, Galatasaray và Cluj đều có được 7 điểm sau 5 lượt trận và cơ hội nhận vé đều giành cho cả hai. Thế nhưng Cluj sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi phải làm khách trước M.U ngay tại Old Trafford. Trong khi đó, Galatasaray chỉ phải làm khách trước một Braga đã hết mục tiêu.


Bản thân M.U hiện không còn quan tâm đến vòng bảng Champions League khi họ đã chắc chắn đứng đầu. Tâm trí của M.U sẽ dành hết cho trận derby với Man City tại sân Etihad vào chủ nhật này. Vì lẽ đó, M.U sẽ cất giữ hàng loạt trụ cột, nhiều khả năng sử dụng đội hình hai khi tiếp Cluj mà thôi.


TUỆ MINH