08:00 19/08/2011

Chế tạo xe tăng tại... nhà

Ông Hao Jinxi, người thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa “cho ra lò” một chiếc xe tăng do ông chế tạo tại nhà. Chiếc xe tăng này (ảnh) giống y bản sao chiếc xe tăng T-62 của quân đội Nga với chiều dài 6,24 m, chiều rộng 3,27 m.

Ông Hao Jinxi, người thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa “cho ra lò” một chiếc xe tăng do ông chế tạo tại nhà. Chiếc xe tăng này (ảnh) giống y bản sao chiếc xe tăng T-62 của quân đội Nga với chiều dài 6,24 m, chiều rộng 3,27 m.

Ông Hao đã bỏ ra 7 tháng và 800.000 NDT (240 triệu VND) để hoàn thành công trình trên. Theo lời ông Hao, chiếc xe tăng trên có khả năng vận hành và khai hỏa như thật. Tuy nhiên, đạn của xe tăng không hề nguy hiểm vì nó chỉ giống như đạn pháo hoa. Người sử dụng chỉ cần mất chưa đến 3 phút là có thể điều khiển thành thạo chiếc xe tăng này.

Hiện chiếc xe tăng của ông Hao đang được trưng bày tại một công viên giải trí ở khu vực Nội Mông. Ông Hao có ý định chế tạo thêm 30 chiếc xe tăng nữa trong thời gian tới.

Lê Hải