11:14 18/11/2011

Chế Linh: Tôi sẽ tái ngộ khán giả TP.HCM vào đêm 19/11

Đó là lời khẳng định của Chế Linh với báo giới vào chiều hôm qua 17/11) tại TP. HCM. Ca sĩ nói thêm: “Tôi sẽ hát dù chỉ có một khán giả đến xem”.

Đó là lời khẳng định của Chế Linh với báo giới vào chiều hôm qua (17/11) tại TP. HCM. Ca sĩ nói thêm: “Tôi sẽ hát dù chỉ có một khán giả đến xem”.

Chế Linh giải thích, sở dĩ ông có tuyên bố dời sô diễn tại TP.HCM là vì khi từ Hà Nội trở lại thành phố này (nơi ông xem là quê nhà thứ hai của mình) cách đây mấy ngày thì thấy “quá hẩm hiu” vì sắp đến đêm diễn rồi mà chưa có một tín hiệu quảng bá nào.

Ngay tại Nhà hát Hòa Bình cũng chỉ có tấm carton nhỏ với dòng chữ “Bán vé Chế Linh”, nên ông “sốc”. Ông tưởng Hoàng Tiến cố tình gây trở ngại hay phá đêm diễn, nhưng sáng 17/11 khi báo giới đề cập rầm rộ chuyện hủy show thì ngoài đường cũng bắt đầu có băng-rôn, áp- phích... quảng bá này nọ, “thấy vậy tôi biết mình không thể phụ lòng khán giả nên quyết tâm thực hiện đêm diễn này”, Chế Linh tâm sự.

Ông cũng cho biết thêm, sở dĩ đã có công ty tổ chức sự kiện khác đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện, nhưng vẫn cần sự giúp sức của Hoàng Tiến vì anh này rất chuyên nghiệp (!).

Buổi gặp mặt báo giới bắt đầu lúc 14h30 và dự kiến kết thúc lúc 15h để giải quyết 3 việc chính:

1) Tại sao có sự trục trặc về đêm diễn 19/11 sắp tới;

2) Sự thật về việc hợp tác của Chế Linh và Hoàng Tiến;

3) Sự hợp tác mới giữa Chế Linh và Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.

Tuy nhiên, cuộc gặp diễn ra khoảng 10 phút thì cơ quan phụ trách văn hóa quận Bình Thạnh đến đề nghị dừng buổi họp báo với lý do “họp báo không xin phép” để lập biên bản xử lý. Cuộc làm việc đột xuất này khá dài. Các phóng viên đợi đến khoảng 16h cùng ngày thì lần lượt ra về, vì không hy vọng có kết quả cụ thể.




Cuộc “họp báo” của ca sĩ Chế Linh tại TP. HCM bị gián đoạn vì không xin phép



Công ty Quyên Gia Bình đã ngừng hoạt động?

Một diễn biến khác liên quan tới Live show ca sĩ Chế Linh tại Hà Nội đêm 12/11 vừa qua, theo thông tin đăng tải trên trang web của Thiên Đức Group, công ty Quyên Gia Bình - đơn vị đứng tên xin giấy phép cho chương trình nói trên - đã ngừng hoạt động. Website này được truy cập trực tiếp tới nguồn dữ liệu của Tổng cục Thuế, cụ thể cho biết: Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Quyên Gia Bình; ngày cấp MST: 29/07/2011; Tình trạng: Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế; Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm (HN).

Sau khi nhận được thông tin bất ngờ này, TT&VH đã liên lạc với ông Nguyễn Thành Nhân - Phó phòng Quản lý (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) - và được cho biết, ông Nhân cũng vừa nhận được câu hỏi tương tự về Quyên Gia Bình từ lãnh đạo Cục. Tuy nhiên, trong hồ sơ xin cấp phép chương trình Live show ca sĩ Chế Linh, Quyên Gia Bình có tư cách pháp nhân hợp lệ, vừa thành lập tháng 7/ 2011. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tìm hiểu thêm xung quanh thông tin này.

Ngoài ra, ông Nhân cũng cho biết thêm, sắp tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ chính thức gửi công văn tới Sở VH,TT&DL Hà Nội về việc yêu cầu xử lý những sai phạm liên quan tới công ty Bích Ngọc trong việc tổ chức biểu diễn các chương của ca sĩ Chế Linh. Hành vi bị xử phạt là: quảng cáo sai tên chương trình và treo băng-rôn số lượng lớn. Mức xư phạt nặng nhất cho các hành vi trên là 25 triệu đồng, nhưng có thể, Cục sẽ đề xuất phạt nặng, gấp 3-4 lần. Ngoài ra, Cục còn yêu cầu làm rõ thông tin báo chí đã nêu về việc phóng viên viết bài về chương trình bị đe dọa nếu có bằng chứng xác thực.

Có lẽ, câu chuyện lùm xùm xung quanh việc tổ chức biểu diễn nói chung và nhà tổ chức chương trình của ca sĩ Chế Linh vẫn chưa thể khép lại.




Theo thethaovanhoa.vn