08:10 25/08/2011

CHDCND Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán sáu bên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/8 đưa tin tại Ulan-Ude, thủ đô của Cộng hòa Buryatia, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Châng In va Tổng thống Nga Dmitri A. Medvedev hôm 24/8 đã có cuộc hội đàm và đã nhất trí sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên vô điều kiện

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/8 đưa tin tại Ulan-Ude, thủ đô của Cộng hòa Buryatia, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Châng In va Tổng thống Nga Dmitri A. Medvedev hôm 24/8 đã có cuộc hội đàm và đã nhất trí sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên vô điều kiện và thực thi tuyên bố chung 19/9 về nguyên tắc hành động chung.

Nhà lãnh đạo Kim Châng In và Tổng thống Nga Dmitri A. Medvedev hội đàm tại Ulan-Ude, thủ đô của Cộng hòa Buryatia. Ảnh: Internet.

Theo KCNA, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về sự phát triển quan hệ giữa hai nước và đạt được thỏa thuận trong tất cả các vấn đề được bàn thảo trong cuộc hội đàm. Ngoài ra, hai bên cũng đã đề cập tới việc tăng cường phát triển hợp tác trên lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, trong đó có khí đốt và đường sắt.

Trong khi đó, Nữ phát viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ nhận định rằng đề xuất từ bỏ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là không đủ để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân.

Q.T