06:10 20/06/2013

Cháy xe đầu kéo trong hầm Hải Vân

Khoảng 7 giờ ngày 20/6, tại K6 + 784 trong hầm Hải Vân, chiếc xe đầu kéo chở xi măng do anh Nguyễn Văn Có (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chạy từ Thanh Hoá về thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 7 giờ ngày 20/6, tại K6 + 784 trong hầm Hải Vân, cách cửa hầm phía Nam hơn 1.100 m, chiếc xe đầu kéo chở xi măng do anh Nguyễn Văn Có (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chạy từ Thanh Hoá về thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phía đầu máy và thiêu rụi kính chắn gió. Ảnh: vnexpress.net


Ngay lập tức, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác hầm Hải Vân đã điều 4 xe chuyên dụng chữa cháy và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu điều 2 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy, cứu nạn và hướng dẫn những người trong hầm thoát hiểm. Gần 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và các xe lưu thông qua lại hầm bình thường. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Đỗ Trưởng