10:07 01/10/2012

Cháy tàu Đài Loan là do lửa hàn

Tối 30/9, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định gây cháy tàu Shun Cheng (Thuận Thành) do phụ máy HSUEH, TIEN – TEU sơ xuất khi dùng máy hàn khắc phục sửa chữa tàu nên để tia lửa hàn bén dầu ở khoang buồng máy gây cháy.

Tối 30/9, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định gây cháy tàu Shun Cheng (Thuận Thành) do phụ máy HSUEH, TIEN – TEU sơ xuất khi dùng máy hàn khắc phục sửa chữa tàu nên để tia lửa hàn bén dầu ở khoang buồng máy gây cháy.

Trước đó, vào 14h45 ngày 29/9/2012, tại khu vực Phao 0, gần Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) tàu Sun Cheng có 6 thuyền viên (Quốc tịch: Đài Loan- Trung Quốc) chở hàng đông lạnh đang neo tại tại đây bất ngờ bốc cháy làm 1 người chết và 2 người bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động 2 tàu cùng 11 cán bộ chiến sỹ ra khu vực tàu bị cháy để cứu nạn và phối hợp chữa cháy.


Dập lửa ở tàu Shun Cheng. Ảnh: laodong.com.vn



Đến 16h00 cùng ngày, lực lượng cứu nạn của đồn biên phòng 38- Đồ Sơn và Biên phòng cửa khẩu cảng đã cứu 5 thuyền viên của tàu Shun Cheng đưa về đơn vị an toàn, cử các bộ phận chuyên môn chăm sóc hỗ trợ về y tế và đồ ăn thức uống.

Đến 20h00 cùng ngày, các lực lượng đã khống chế được đám cháy, phụ máy bị tử vong trong khoang máy do nhiệt độ trong tàu còn nóng nên chưa đưa lên được và đã lùi tàu cứu hộ cứu nạn ra xa do đề phòng nổ các thiết bị dễ cháy trên tàu... Tuy nhiên phát hiện đám cháy lại âm ỷ cháy trở lại, trời tối đề phòng tàu bị nổ nên các lực lượng cứu nạn không tiếp cận lại gần tàu máy. Các đơn vị chức năng tiếp tục tiếp xử lý vụ việc.


Minh Thu