03:13 27/03/2015

Cháy nhà nghỉ, nhiều người nhảy xuống đất

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà nghỉ Uyên Hạ ở số 32, đường Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến nhiều người bị thương do nhảy từ tầng cao xuống đất.

Khoảng 4 giờ 50 phút ngày 27/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà nghỉ Uyên Hạ ở số 32, đường Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: tienphong.vn


Anh Nguyễn Trường, chủ nhà nghỉ Uyên Hạ cho biết, vào thời điểm xảy cháy có 12 người đang ở trong nhà nghỉ. Anh Trường thuê nhà nghỉ này để kinh doanh mới được 1 năm. Khi phát hiện cháy, nhiều người đi tập thể dục đã hô hoán, báo cho khách đang ở trong nhà nghỉ biết và phá cửa ở tầng trệt của nhà nghỉ để cứu người. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang nhà bên cạnh.

Anh Phan Văn Chiến (35 tuổi, ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, anh cùng gia đình đến Vũng Tàu để dự đám cưới và thuê toàn bộ phòng ở tầng 3 của nhà nghỉ Uyên Hạ. Vào thời điểm xảy cháy, một số người trong gia đình anh Chiến đã thức dậy, bật điện và đang sắp xếp đồ đạc.

Khi vừa mở cửa phòng, họ thấy khói và hơi nóng tràn từ cầu thang. Điện phụt tắt ngay lúc đó khiến tất cả đều hoảng sợ. Một số người ở các phòng phía trước từ tầng 1 đến tầng 3 đã mở cửa nhảy xuống và bị chấn thương, gãy chân, tay. Nhóm của gia đình anh Phan Văn Chiến gồm 5 người (trong đó có 1 em bé 2 tuổi rưỡi) đã ra phía cửa sau, phá lồng sắt và sau đó 30 phút mới thoát được ra ngoài qua đường ban công nhà bên cạnh.

Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) - nơi cấp cứu cho các nạn nhân của vụ cháy - cho biết đã sơ cứu và chuyển 2 người lên bệnh viện tuyến trên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một số trường hợp bị gãy chân, tay đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tích cực, trong đó có trường hợp bà Chu Thị Lượng bị gãy cả 2 chân và đa chấn thương toàn thân do nhảy từ tầng 3 xuống.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại do vụ cháy gây ra.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)