12:21 08/12/2014

Cháy nhà, khu phố hoảng loạn chạy đồ đạc

Một vụ cháy lớn xảy ra tại số 716/9 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh khiến nhiều nhà dân di dời tài sản, tháo chạy ra bên ngoài. Vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 8/12.

Vụ cháy lớn xảy ra chiều ngày 8/12 tại số 716/9 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều nhà dân di dời tài sản, tháo chạy ra bên ngoài.


Căn nhà bốc cháy ngùn ngụt.


Theo nhiều người dân cho biết, khoảng 17h30 phát hiện thấy khói, lửa bốc ra nghi ngút từ tầng hai của căn nhà trên nên đã hô hoán mọi người nhanh chóng dùng bình chữa cháy CO2 để dập lửa. Chỉ trong tích tắc ngọn lửa đã lan rộng ra toàn bộ căn nhà tạo thành biển lửa nên không ai dám tiếp cận căn nhà. Nhiều nhà dân bên cạnh lo sợ ngọn lửa cháy lan đã gom đồ đạc di dời ra bên ngoài.


Nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường dập lửa.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân, Tân Phú huy động nhiều xe nước và xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Toàn bộ khu vực bị cắt điện, lực lượng công an phương, dân phòng phong tỏa tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (gần kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để phục vụ công tác chữa cháy. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà căn nhà bị thiêu rụị, cháy đen. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người dù làm nhiều người dân một phen kinh hoàng.


Nhiều tài sản trong căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi

Hàng trăm người dân đứng theo dõi hiện trường vụ cháy.


Đến gần 20h cùng ngày, hiện trường căn nhà cháy vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định có thể do người nhà thắp hương phía trên lầu sơ xuất để xảy ra cháy..


Tin, ảnh: Tuấn Anh