08:10 30/08/2012

Cháy nhà, 4 người bỏng nặng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 29/8, tại số nhà 146/33 đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 9, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận làm 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 29/8, tại số nhà 146/33 đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 9, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận làm 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

 

Bốn nạn nhân là: bà Trần Thị Bùi (SN 1951), chị Nguyễn Thị Gái (SN 1984, là con gái bà Bùi), anh Phan Kim Hùng (SN 1981, là con rể bà Bùi) và cháu Phan Nguyễn Lê Hoài (SN 2006, là cháu ngoại bà Bùi).

 

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà bà Bùi, mọi người tập trung ứng cứu. Nhưng lúc này, ngôi nhà đã khóa trái cửa từ bên trong, cửa kéo sắt nên rất vất vả người dân mới phá được cửa để vào. Trong khi chờ lực lượng cứu hỏa tới, người dân đã dùng nước dập lửa và nhanh chóng đưa 4 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đã bị cháy đen. Sau đó, 4 nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, nhưng do tình trạng rất nặng nên cả 4 nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) ngay trong đêm.

 

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến phun nước dập lửa để khống chế không cho ngọn lửa lan sang các ngôi nhà bên cạnh. Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà cấp 4 của bà Trần Thị Bùi đã bị cháy rụi. Người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh 4 thành viên trong gia đình bà Bùi bị cháy đen thui.

 

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

 

Đức Ánh