12:11 07/12/2011

Cháy lớn ở chợ trung tâm Ea Súp (Đắk Lắk), thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Một đám cháy lớn bùng lên từ khu vực phía Nam của khu chợ lồng, sau đó ngọn lửa lan nhanh sang khu vực tập trung nhiều các sạp bán quần áo, vải, hàng tiêu dùng... của tiểu thương...

Khoảng 1 giờ sáng 7/12, một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại khu chợ Trung tâm huyện Ea Súp (Đắk Lắk), gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Người dân sống gần khu vực chợ Trung tâm huyện Ea Súp cho biết: Vào thời gian trên họ phát hiện một đám cháy lớn bùng lên từ khu vực phía Nam của khu chợ lồng, sau đó ngọn lửa lan nhanh sang khu vực tập trung nhiều các sạp bán quần áo, vải, hàng tiêu dùng... của tiểu thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng đến chữa cháy và sơ tán hàng hoá. Tuy nhiên, do phương tiện chữa cháy chuyên dụng ít, khi phát hiện thì đám cháy đã lan rộng, cùng với thời tiết hanh khô nên đến hơn 3 giờ sáng, cùng với sự hỗ trợ của 3 xe chữa cháy của Công an tỉnh vừa được điều động lên, ngọn lửa mới được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 30 sạp hàng của các tiểu thương buôn bán ở khu vực này bị hỏa hoạn thiêu rụi. Thời điểm này hầu hết các tiểu thương đang tích trữ hàng hoá để phục vụ Tết nên vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


V.Dũng