09:10 09/09/2014

Cháy lớn cửa hàng bách hóa ở Quảng Bình

Một đám cháy dữ dội đã bùng phát tại cửa hàng bách hóa tổng hợp ở tỉnh Quảng Bình, rất may không có thương vong, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9/9, một đám cháy dữ dội đã bùng phát tại cửa hàng bách hóa tổng hợp ở tỉnh Quảng Bình, rất may không có thương vong, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng.

Được biết, tầng trệt ngôi nhà nhà số 32 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là của vợ chồng ông Trần Tiến Quân (trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), lúc xảy cháy trong nhà chỉ có 3 phụ nữ.

Lực lượng cứu hỏa đưa các hàng hóa bị cháy ra ngoài.


Một số nhân chứng cho biết, lúc 7 giờ 30 phút đám cháy bắt nguồn từ quầy tạp hóa, khoảng 15 phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Thấy mùi khét và khói dày đặc, mọi người trong nhà mới phát hiện và gọi cứu hỏa.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo chủ nhà, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Tin, ảnh: Đức Thọ-TTXVN