05:10 12/05/2014

Cháy kho chứa hóa chất, người dân tháo chạy

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa hóa chất số F1/3/3b trên đường Hương Lộ 80 (ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào tối 11/5 khiến khu dân cư hoảng sợ tháo chạy.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa hóa chất số F1/3/3b trên đường Hương Lộ 80 (ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào tối 11/5 khiến khu dân cư  hoảng sợ tháo chạy.

 



Đồ đạc bên trong kho chứa bị cháy rụi.


Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 20h15 ngày 11/5. Người dân đã phát hiện khói lửa cùng với tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa hóa chất và sơn PU do bà Nguyễn Thị Minh Phụng làm chủ.

 

Sau khi đám cháy bùng phát, người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước và bình chữa cháy CO2 để khống chế nhưng mùi hóa chất kèm theo khói đen bốc lên dữ dội bao phủ hiện trường khiến những người có mặt không thể tiếp cận. 


Nhận tin báo, lục lượng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động gần 9 xe nước cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường.


Hiện trường vụ cháy.


Đặc biệt, Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực I (thuộc PCCC huyện Bình Chánh) đóng tại xã Vĩnh Lộc A mới được thành lập ngày 9/5 vừa qua cũng đã nhanh chóng triển khai xe chữa cháy có mặt kịp thời, dùng máy bơm chuyên dụng phun bọt từ nhiều phía để không cho ngọn lửa cháy lan sang kho hóa chất bên cạnh.


Sau 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó. Hàng trăm thùng phi chứa hóa chất, sơn PU bên trong kho rộng gần 200 mét vuông được lực lượng chức năng ứng cứu, bảo vệ an toàn. 


Rất may, hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản tại kho chứa.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh