01:16 08/01/2015

Châu Âu xúc tiến lập kênh truyền hình tiếng Nga

Các nước thuộc Liên minh châu Âu trong đó có Latvia hiện đang xúc tiến thành lập một kênh truyền hình tiếng Nga nhằm đối chọi với phiên bản tuyên truyền của Moskva.

Theo báo "Le Soir" của Bỉ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong đó có Latvia hiện đang xúc tiến thành lập một kênh truyền hình tiếng Nga nhằm "đối chọi" với phiên bản tuyên truyền của Nga về cuộc xung đột Ukraine đang gây căng thẳng giữa Moskva và phương Tây. 


Kênh truyền hình thông tin đa ngôn ngữ RT của Nga. Ảnh: RIA Novosti.


Theo giới quan sát, động thái này được coi như một hình thức tuyên truyền mới của phương Tây để chống Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trả lời phỏng vấn mạng tin "BuzzFeed" của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia, Edgars Rinkevics, cho biết, rất nhiều quốc gia châu Âu muốn cùng nhau thành lập một kênh truyền hình mới phát bằng tiếng Nga để chống ông Putin. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về việc thành lập kênh truyền hình này không mang tính chính thức. 


Latvia đã trở thành Chủ tịch luân phiên (nhiệm kỳ 6 tháng) của EU kể từ ngày 1/1/2015. Đây là lần đầu tiên quốc gia Baltic này, nơi có một bộ phận nhỏ dân chúng nói tiếng Nga và có chung đường biên giới với Nga, đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của EU kể từ khi gia nhập liên minh này vào năm 2004. Một trong những ưu tiên của Latvia trong nhiệm kỳ ngắn ngủi này là xem xét lại mối quan hệ "đối tác phương Đông" của EU với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Do đó, vấn đề truyền thông tại các quốc gia này cũng nằm trong chương trình nghị sự của các cơ quan thuộc EU. 


Vào tháng 5 tới, Hội nghị Thượng đỉnh về "Chính sách láng giềng của EU ở phương Đông" sẽ diễn ra tại thủ đô Riga của Latvia. Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận, EC cũng nhận được ý kiến của các nhà chính trị ở các quốc gia EU, nghị sĩ, và dân chúng bày tỏ mối quan ngại về tình trạng thiếu phương tiện truyền thông bằng tiếng Nga tại các quốc gia châu Âu và khu vực lân cận. Một số bên liên quan đã đề xuất xây dựng các kênh phát thanh xen kẽ bằng tiếng Nga, kể cả kênh truyền hình. Tuy nhiên, người phát ngôn của EC cho biết trong giai đoạn này vẫn chưa có các đề xuất cụ thể trình lên EC. 


Mạng "BuzzFeed" dẫn lời Bộ trưởng Rinkevics chỉ rõ hiện đã có khoảng 15 quốc gia EU đã đưa ra dự án không chính thức, trong đó có các quốc gia Đông Âu, Scandinavie, Ba Lan, Anh, đưa ra ý tưởng cùng đầu tư xây dựng một kênh truyền hình châu Âu với đầy đủ các chuyên mục giải trí, tin tức, nhưng thông tin cực kỳ chuẩn xác. 


TTK