07:14 22/07/2014

Châu Á ủng hộ nghị quyết HĐBA lên án vụ bắn hạ MH17

Hòa chung tiếng nói ngày một đông đảo của giới ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các đặc phái viên châu Á đã lên tiếng chỉ trích vụ bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia ngày 17/7.

Hòa chung tiếng nói ngày một đông đảo của giới ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), các đặc phái viên châu Á đã lên tiếng chỉ trích vụ bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia làm 298 người thiệt mạng hôm 17/7, đồng thời yêu cầu cho phép tiếp cận không giới hạn vị trí máy bay rơi ở miền Đông Ukraine.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ngày 21/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Đại sứ Malaysia Hussein Haniff nói: "Đối với phái đoàn của tôi, nghị quyết đó tạo cơ sở cho cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế - cụ thể là hệ thống và các cơ chế của LHQ - hướng tới giải quyết nhiều nghi vấn nảy sinh từ vụ máy bay MH17 bị bắn hạ". Ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiếp cận các hộp đen máy bay để qua đó tiến hành "một cuộc điều tra thỏa đáng" và người nhà nạn nhân có thể biết được cái gì đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách này.

Về phần mình, Đại sứ Philippines Lirban Cabactulan nêu rõ: "Manila quan ngại tính nguyên vẹn của hiện trường máy bay rơi đã bị dàn dựng và khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan giữ nguyên hiện trường vụ việc".

Trong khi đó, Đại sứ Indonesia Desra Percaya nói: "Phái đoàn của chúng tôi cảm thấy hài lòng vì HĐBA thông qua nghị quyết này đã yêu cầu được tiếp cận đầy đủ, không giới hạn vị trí máy bay rơi và các khu vực xung quanh", cũng như một cuộc điều tra toàn diện, triệt để và độc lập.

Cùng với việc lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với vụ bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời Donetsk, hiện do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine, nghị quyết của HĐBA cũng yêu cầu các nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực xảy ra thảm họa cho phép các tổ chức quốc tế liên quan tiếp cận vị trí máy bay rơi.


T.N (theo Kyodo)