11:14 20/11/2014

Châu Á nằm trong tầm ngắm của băng đảng ma túy Nam Mỹ

Cảnh sát Ecuador đã đã tịch thu 620 kg cocaine được cho vào một container chở gỗ xuất khẩu sang Ấn Độ.

Bộ nội vụ Ecuador thông báo ngày 19/11 cảnh sát nước này đã tịch thu 620 kg cocaine, đồng thời bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trong đó có cả người nước ngoài, trong một vụ phá án tại thành phố Guayaquil.

Số hàng cấm trên được phát hiện khi đang được cho vào một container chở gỗ xuất khẩu sang Ấn Độ tại một nhà kho của cảng biển ở thành phố trên.

Số cocaine và các đối tượng liên quan bị bắt giữ tại cảng biển Guayaquil. Ảnh: El Universo


Trong một thông cáo, bộ trên cho biết cảnh sát Ecuador tiếp tục các cuộc khám xét để truy bắt các đối tượng liên quan khác.

Ecuador được các nhóm tội phạm sử dụng làm nơi trung chuyển cocaine được điều chế tại Colombia và Peru, những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.

Từ đầu năm tới nay quốc gia Nam Mỹ này đã tịch thu gần 50 tấn cocaine và cần sa, dự kiến được đưa đi tiêu thụ chủ yếu tại châu Âu và Mỹ.

Cùng ngày, Tổng viện kiểm sát Colombia cho biết vừa bắt 11 đối tượng được cho là thành viên của nhóm tội phạm chuyên thuê người vận chuyển ma túy tới một số nước châu Á.

Đây là kết quả các cuộc truy bắt diễn ra tại các thành phố Cali, Armenia và Pereira, trong đó các nhà chức trách còn thu giữ vũ khí và đạn dược.

Theo điều tra, đường dây trên thuê người nuốt ma túy hoặc giấu trong người để đưa đi tiêu thụ tại Hong Kong, Côn Minh (Trung Quốc), Singapore và một số thành phố của Thái Lan.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)