03:09 14/03/2011

Chất lượng đại biểu vẫn là ưu tiên số 1

Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên ngày 13/3/2011, trong chuyến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Phú Yên.

Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên ngày 13/3/2011, trong chuyến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Phú Yên.

Ủy ban Bầu cử và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và Đoàn công tác của Quốc hội về công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh. Tỉnh Phú Yên đã thực hiện các bước tiến hành chuẩn bị bầu cử theo đúng luật định. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử, 7 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử, và đang tiếp tục nhận hồ sơ theo luật định.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đánh giá: Công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương đã được thực hiện khá tốt, đảm bảo liên thông các bước. Phó Chủ tịch cũng lưu ý, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này diễn ra trong cùng một ngày nên đòi hỏi phải khẩn trương, kỹ càng, chu đáo... Cấp ủy và Ủy ban bầu cử các cấp phải sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra việc thực hiện trọng trách của từng tổ chức, cá nhân.

Trong suốt quá trình bầu cử phải chủ động, tiết kiệm, an toàn và không để xảy ra vi phạm pháp luật để kẻ xấu lợi dụng. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Việc bầu cử phải đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu thành phần, nhưng chất lượng đại biểu vẫn là ưu tiên số một. Do đó, những đại biểu trong liên danh phải ngang sức, ngang tài và tránh trường hợp bố trí “quân xanh, quân đỏ”.

Trong công tác tuyên truyền phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các đại biểu; đồng thời vừa tuyên truyền pháp luật đến với cử tri, vừa đảm bảo tính thuyết phục để nhân dân tự giác đi bầu với tỉ lệ cao nhất…

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (mở rộng) đã họp để giới thiệu các ứng cử đại biểu Quốc hội, với sự tham dự của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị nhất trí giới thiệu 9 ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII, gồm: Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa X,XI; ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XII; ông Ya Đuck, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, ĐBQH khóa XII; Linh mục Trần Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, ĐBQH khóa XII; Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ĐBQH khóa XII; ông Nguyễn Ngọc Đào, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng khoa Đào tạo - Bồi dưỡng công chức, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), ĐBQH khóa XI, XII; ông Trần Công Toại, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ và Quản trị Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ; ông Trần Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Diplomat. Cả 9 ủy viên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIII lần này đều nhận được 100% số phiếu tín nhiệm tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri.

TTN