11:18 29/11/2014

Chập điện khiến hàng trăm thiết bị của người dân bị cháy

Trạm biến áp Hải Lộc 3 thuộc địa bàn quản lý của Chi nhánh Điện lực Hậu Lộc, Thanh Hóa bị chập nổ làm cháy hàng trăm thiết bị điện của người dân.

Sáng 29/11, trạm biến áp Hải Lộc 3 (250KVA – 35/0,4KV) thuộc địa bàn quản lý của Chi nhánh Điện lực Hậu Lộc (Công ty điện lực Thanh Hóa) có hiện tượng chập nổ. Sự cố này khiến hàng trăm thiết bị điện như tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, bóng đèn…của các hộ dân ở thôn Tân Lộc (xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị cháy.

Nhiều hộ dân bức xúc cho rằng các vật dụng trong gia đình họ bị cháy là do hệ thống điện của ngành điện lực không đảm bảo và yêu cầu phía ngành điện phải có kiểm kê, làm rõ để bồi thường cho dân. Ông Trần Văn Tuấn ở thôn Tân Lộc cho biết: "Sự cố chập điện đã làm tivi, tủ lạnh, bóng đèn…nhà tôi bị cháy hết. Ngành điện lực phải đền bù thiệt hại cho chúng tôi".

Cùng chung bức xúc với ông Tuấn, ông Bùi Văn Dũng cùng thôn cũng cho hay: “Tôi đang còn thức để làm việc, tự nhiên thấy bóng điện phát ra tiếng nổ lẹt đẹt rồi đen kịt lại. Chiếc máy tính cũng không còn thấy sáng màn hình, khi kiểm tra thì thấy không lên nguồn nữa. Phích nước sôi của gia đình tôi cũng bị hỏng luôn ngay sau sự cố xảy ra”.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã đến hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân của sự cố chập điện đồng thời thống kê thiệt hại của các hộ dân và báo lên Chi nhánh Điện lực Hậu Lộc, UBND huyện Hậu Lộc để tìm hướng khắc phục.

Hiện nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Trịnh Duy Hưng
(TTXVN)