09:10 13/09/2011

Chập chững thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn

Ở Khánh Hòa huyện miền núi Khánh Sơn có giống sầu riêng rất thơm ngon, cơm vàng, hạt lép, tỷ lệ trọng lượng cơm lên đến 30 - 40%/ quả.

Ở Khánh Hòa huyện miền núi Khánh Sơn có giống sầu riêng rất thơm ngon, cơm vàng, hạt lép, tỷ lệ trọng lượng cơm lên đến 30 - 40%/ quả. Thời điểm thu hoạch sầu riêng Khánh Sơn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 hằng năm, là thời điểm trái vụ, nên thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn nổi tiếng khắp vùng. Vào cuối tháng 3/2011, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã công nhận thương hiệu độc quyền này. Việc xây dựng thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn cũng được nhiều cấp, ngành quan tâm từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở NN & PTNT Khánh Hòa, mà trực tiếp là UBND huyện Khánh Sơn. Từ tháng 3/2011, thương hiệu “Sầu riêng Khánh Sơn” chính thức được công nhận thương hiệu độc quyền. Ông Nguyễn Trọng Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Khánh Sơn cho biết: Phòng Nông nghiệp đã hướng dẫn những nhà vườn ở Khánh Sơn làm logo đăng ký nhãn hiệu với thương hiệu chung là “Sầu riêng Khánh Sơn” để tăng giá trị, tránh bị giả mạo. Đồng thời, Phòng cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng cho bà con đồng bào ở huyện Khánh Sơn, tránh tình trạng sâu bệnh, úng nước, bị sượng... ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín sầu riêng ở đây.

Ông Lâm cũng cho biết thêm, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai lên Khánh Sơn đặt vấn đề thu mua với số lượng lớn. Phòng cũng đã làm việc với các siêu thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đưa sầu riêng Khánh Sơn vào tiêu thụ. Trước thông tin từ tháng 6 - 7, nhiều cửa hàng, tư thương bán sầu riêng mạo danh sầu riêng Khánh Sơn, ông Lâm khẳng định: “Sầu riêng Khánh Sơn cuối tháng 8 mới bắt đầu vào vụ thu hoạch, do đó không thể có chuyện có sầu riêng Khánh Sơn ở thời gian tháng 6 - 7. Thời gian tới chúng tôi sẽ kiến nghị Chi cục quản lý thị trường phối hợp kiểm tra xử lý đối với những trường hợp mạo danh thương hiệu này”.

Quang Đức