10:13 28/10/2014

Chân khô đen sau khi bị rắn cắn

Sau khi bị rắn cắn, cô bé 13 tuổi bị gia đình tự ý điều trị bằng các bài thuốc bản địa và chỉ được đưa tới bệnh viện khi bên chân trái đã hoại tử khô đen lại.

Sau khi bị rắn cắn vào chân, cô bé 13 tuổi bị gia đình tự ý điều trị bằng các bài thuốc bản địa trong vòng 1 tháng và chỉ được đưa tới bệnh viện khi một bên chân đã hoại tử khô đen lại.

Bên chân trái của nạn nhân đã khô đen lại sau một tháng tự ý điều trị.


Bức ảnh chụp bên chân trái đã hoại tử của một bệnh nhi người Venezuela do tài khoản có tên “juventudmedica” đăng lên trang Instagram. Phần chú thích của bức ảnh cho biết cô bé còn bị gãy khuỷu tay trong khi bị rắn tấn công và cơ thể đang rất yếu.


Qua quan sát bức ảnh, bác sĩ đa khoa Arun Ghosh làm việc tại Liverpool (Anh) đã trả lời với tờ MailOnline rằng bệnh nhân này cần phải cắt bỏ phần chân hoại tử ngay lập tức nếu không sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng.


Theo bác sĩ Arun, việc tự ý điều trị bằng các bài thuốc dân gian hoặc bản địa có thể có công dụng sát trùng vết thương, tuy nhiên sẽ không kiểm soát được lượng nọc độc trong máu nạn nhân, gây tê liệt dây thần kinh và máu đông dẫn đến tình trạng hoại tử.



Hoàng Trang (theo Dailymail)