03:16 18/03/2012

“Cha đẻ” WikiLeaks sẽ tranh cử nghị sĩ

Bất chấp một loạt rắc rối pháp lý, Julian Assange, nhà sáng lập trang web chuyên cung cấp các thông tin rò rỉ nhạy cảm, WikiLeaks, vẫn đang lên kế hoạch tranh cử vào Thượng viện Australia.

Bất chấp một loạt rắc rối pháp lý, Julian Assange, nhà sáng lập trang web chuyên cung cấp các thông tin rò rỉ nhạy cảm, WikiLeaks, vẫn đang lên kế hoạch tranh cử vào Thượng viện Australia.

Nhà sáng lập WikiLeaks đang đối mặt với phán quyết dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển. Ảnh Internet.


Ông Assange hiện đang được bảo lãnh tại ngoại chờ phán quyết của tòa án Anh về đơn kháng án quyết định dẫn độ về Thụy Điển để xét xử các cáo buộc lạm dụng tình dục. Assange đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng mang động cơ chính trị, liên quan đến những hoạt động của WikiLeaks như công bố hàng chục ngàn tài liệu mật lên mạng Internet.

Trang web của WikiLeaks cho biết, rắc rối hiện tại của ông chủ 40 tuổi không khiến ông từ bỏ cuộc chạy đua tới Thượng viện Australia. “Julian đã quyết định ra tranh cử”, WikiLeaks cho biết trên mạng xã hội Twitter. WikiLeaks cũng cho hay họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên đua tranh trực tiếp với Thủ tướng Julia Gillard tại khu vực bầu cử Lalor, bang Victoria.

Bà Gillard từng chỉ trích việc WikiLeaks tung các thư tín ngoại giao của Mỹ là “hết sức vô trách nhiệm”. Chính phủ của bà cũng đã yêu cầu cảnh sát Australia điều tra xem WikiLeaks có vi phạm luật pháp nước này hay không, nhưng đã được báo cáo lại là không có bất cứ vi phạm nào.

Ông Assange hiện đang tìm cách chống lại một quyết định dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển vì lo ngại, điều này có thể mở đường cho một cuộc dẫn độ tới Mỹ, nơi ông đối mặt với những cáo buộc hoạt động gián điệp.


T.H