08:14 19/08/2014

'Cha đẻ' WikiLeaks không muốn bị dẫn độ đến Mỹ

Luật sư của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, bà Jennifer Robinson tuyên bố thân chủ Julian Assange sẽ không rời Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London (Anh) cho đến khi được bảo đảm không bị dẫn độ đến Mỹ.

Ngày 19/8, luật sư của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, bà Jennifer Robinson tuyên bố thân chủ Julian Assange sẽ không rời Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London (Anh) cho đến khi được đảm bảo rằng ông sẽ không bị dẫn độ đến Mỹ.

Ngày 19/8, phát biểu trong cuộc họp báo tại ban công Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh), ông Julian Assange (ảnh) kêu gọi Mỹ chấm dứt những hành động chống lại WikiLeaks. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước Tập đoàn truyền thông Australia (ABC), luật sư Robinson thừa nhận tình trạng bị cầm chân này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của ông Assange, song khó có thể khẳng định khi nào ông sẽ rời đại sứ quán này. Bà nhấn mạnh: "Ông Assange sẽ rời đi ngay khi thương lượng được các điều kiện cho phép ông rời khỏi đại sứ quán này để bảo đảm ông không bị dẫn độ đến Mỹ".

Trước đó hôm 18/8, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks người Australia, tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador trong 2 năm qua, đã tiết lộ sẽ "sớm" rời đi trong bối cảnh xuất hiện những thông tin cho rằng ông đang bị bệnh về tim cùng nhiều bệnh khác.


TN (Theo AFP)