05:14 24/05/2012

“Cha đẻ” game Mario được tôn vinh

Shigeru Miyamoto, người sáng tạo ra những trò chơi điện tử thuộc hàng “kinh điển” như Super Mario, Donkey Kong và một loạt video game “hit” khác, đã được trao một giải thưởng hàng đầu của Tây Ban Nha nhờ cuộc “cách mạng hóa” ngành công nghiệp game.

Shigeru Miyamoto, người sáng tạo ra những trò chơi điện tử thuộc hàng “kinh điển” như Super Mario, Donkey Kong và một loạt video game “hit” khác, đã được trao một giải thưởng hàng đầu của Tây Ban Nha nhờ cuộc “cách mạng hóa” ngành công nghiệp game.

Hình ảnh trong game "kinh điển" Mario do Miyamoto thiết kế. Ảnh Internet.

 

Ban giám khảo của Giải thưởng Hoàng tử Asturias đã trao tặng giải thưởng tiền mặt 50.000 euro về viễn thông và nhân văn cho nhà thiết kế 59 tuổi người Nhật Bản. Họ đánh giá cao thành công của Miyamoto trong việc “loại trừ bạo lực khỏi các sáng tạo của mình” và biến các video game trở thành “phương tiện đưa mọi người xích lại gần nhau, bất kể giới tính, tuổi tác hay địa vị văn hóa - xã hội”. 

 

Giải thưởng dành cho Miyamoto là một trong tám giải được Quỹ Asturias trao cho các lĩnh vực khác nhau hằng năm. Ngoài tiền mặt, những người chiến thắng còn được nhận một bức tượng do cố nghệ sĩ xứ Catalan Joan Miro thiết kế. 

 

“Cha đẻ” của Super Mario cho biết ông rất vinh dự được nhận giải. “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để các video game sẽ tiếp tục mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người ở mọi thế hệ trên khắp thế giới”, ông nói. 

 

Được mệnh danh là Steven Spielberg của thế giới game nhờ những thiết kế có tầm nhìn, Miyamoto đã thiết kế ra trên 100 trò chơi điện tử và được đánh giá là nhà thiết kế game có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Game Mario Bros là một trong những video game bán chạy nhất trong lịch sử, với 275 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó có trên 40 triệu bản Super Mario Bros. Miyamoto cũng là người chịu trách nhiệm thiết kế video game này sang bản 3D.

 

 

Thu Hằng